Thứ 4, 24/04/2024 18:31:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:51, 29/06/2016 GMT+7

Công an 5 xã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự ở Đăng Hà

Thứ 4, 29/06/2016 | 06:51:00 753 lượt xem
BP - 6 năm qua, nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an 5 xã vùng giáp ranh nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã Đăng Hà (Bù Đăng) luôn được đảm bảo. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được lực lượng công an xã phối hợp giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn.

Công an xã Đăng Hà thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bànCông an xã Đăng Hà thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn

Đăng Hà giáp ranh các xã Phước Cát 1, Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), xã Đắk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và xã Thống Nhất (Bù Đăng). Những năm qua, cơ sở hạ tầng, trường học được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ tình hình ANTT ổn định, các yếu tố phát sinh trong đời sống xã hội, phòng ngừa tội phạm đều được giải quyết kịp thời...

Những năm trước, tình hình ANTT ở xã Đăng Hà diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm pháp lợi dụng địa bàn giáp ranh để gây rối trật tự công cộng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp... Đặc biệt, các đối tượng từ xã Đắk Lua, Thống Nhất, Phước Cát... sang gây án rồi bỏ trốn khỏi địa bàn gây nhiều khó khăn cho việc truy bắt, xử lý. Từ thực tế đó, công an các xã đã thống nhất xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp, duy trì hoạt động giao ban hằng tháng, thường xuyên trao đổi thông tin qua điện thoại và thư điện tử theo dõi các đối tượng khả nghi để các đơn vị nắm tình hình và phối hợp giải quyết kịp thời. Lực lượng công an các xã thường xuyên tổ chức tuần tra chung, kết hợp kiểm tra nhân khẩu tạm trú, tạm vắng, trao đổi công tác xây dựng cơ sở... Bên cạnh đó, các xã cũng chủ động thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, cán bộ, đảng viên..., đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” qua việc đấu tranh tố giác tội phạm, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ, giúp sức lực lượng bảo vệ khi có tình huống xảy ra... Qua đó đã mang lại hiệu quả tích cực, số vụ việc vi phạm giảm hằng năm. Năm 2013, trên địa bàn Đăng Hà xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự. Đến năm 2015, toàn xã chỉ có 9 vụ phạm pháp, trong đó, trộm cắp tài sản 1 vụ, giảm 4 vụ so với 2013.

Xã Đăng Hà hiện có 1.586 hộ dân với 7.010 người. Toàn xã có 12 thành phần dân tộc ít người, chiếm hơn 80% số dân cùng sinh sống nên phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng có nhiều điểm khác biệt. Những năm trước, tình trạng người sử dụng thuốc phiện, ma túy diễn ra khá phổ biến. Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động già làng, những người lớn tuổi nêu gương và nhắc nhở người dân. Đến nay, tệ nạn ma túy ở Đăng Hà giảm hẳn.

Ông Triệu Văn Tạy, thôn 1, xã Đăng Hà cho biết: “Trước đây, tình hình ANTT ở xã hết sức phức tạp, tài sản của dân thường xuyên bị trộm cắp. Những năm gần đây, ANTT của xã được đảm bảo, trộm cắp ít xảy ra. Đó là nhờ sự phối hợp có hiệu quả của lực lượng công an 5 xã giáp ranh trong công tác đảm bảo ANTT”.  

Vũ Nam

  • Từ khóa
30940

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu