Thứ 6, 19/04/2024 08:32:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:11, 08/10/2016 GMT+7

Công an 7 huyện giao ban phòng, chống tội phạm khu vực biên giới

Văn Hùng
Thứ 7, 08/10/2016 | 07:11:00 1,254 lượt xem
BPO - Ngày 7-10, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới giữa Công an các huyện: Tân Biên, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với chi cảnh sát các huyện: Komchay – Mea, tỉnh Prey Veng; Romehet, tỉnh Say Rieng và Ponhea Krek, Memot, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia quý III năm 2016.

Lãnh đạo công an các huyện ký kết biên bản phối hợpLãnh đạo công an các huyện ký kết biên bản phối hợp

Dự hội nghị giao ban có đại diện lãnh đạo chính quyền các huyện trên.

Thời gian qua, an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa hai nước thuộc các huyện quản lý luôn giữ vững, không có vụ việc phức tạp nào xảy ra. Công an các huyện có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia luôn thực hiện tốt công tác phối hợp  giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh phức tạp.

Quý III năm 2016, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phối hợp với chi cảnh sát các huyện: Ponhea Krek, Komchay – Mea, Romehet, Memot xử lý 6 vụ việc vi phạm về đánh người gây thương tích, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trái phép và khai thác lâm sản trái phép. Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và chi Cảnh sát huyện Memot phối hợp xử lý 2 vụ vi phạm về mua bán trái phép chất ma túy và cướp xe mô tô.

Đối với tuyến biên giới giữa huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, an ninh trật tự luôn được công an hai huyện phối hợp giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Công an hai bên đã trao đổi thông tin được 6 lần trên các mặt công tác, bảo vệ an toàn tuyệt đối 5 vị trí với 7 cột mốc trên tuyến biên giới hai huyện.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu của 7 huyện thuộc hai nước Việt Nam – Campuchia đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới trong thời gian tới và ký kết biên bản phối hợp giữa công an các huyện trong quý IV năm 2016.

  • Từ khóa
3621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu