Thứ 6, 29/03/2024 20:26:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:06, 08/07/2015 GMT+7

Bù Đăng hướng công tác dân vận về cơ sở

Thứ 4, 08/07/2015 | 06:06:00 1,372 lượt xem

BP - Với đặc thù của một huyện nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo lại có nhiều dự án phải giải tỏa, đền bù để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng và tạo quỹ đất an sinh xã hội nên những năm qua, tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Bù Đăng tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định. Vì thế, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch về chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo phương châm hướng về cơ sở.

TỪ XÂY DỰNG PHONG TRÀO THI ĐUA...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Ở nhiều khu dân cư, thông qua công tác dân vận, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng trường lớp, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, hội trường thôn. Đặc biệt từ phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đã đồng loạt ra quân làm mới đường giao thông, tu sửa các tuyến đường liên thôn, liên xóm, đường xương cá bê tông hoặc sỏi đỏ; xây dựng cụm điện thắp sáng các trục đường thôn, xóm. Nhờ đó, hàng trăm kilômét đường đã được sửa chữa, làm mới và kiên cố hóa. Không chỉ khu vực thị trấn, thị tứ, đường làng ngõ xóm ở nhiều khu dân cư vùng sâu, vùng khó khăn như các xã Thọ Sơn, Phú Sơn, Đường 10, Đắk Nhau... đã trở nên phong quang, sạch - đẹp.

Phụ nữ xã Bình Minh thành lập hũ gạo tiết kiệm hỗ trợ hội viên nghèo - Ảnh: Minh Luận

Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã đi vào cuộc sống. Hội Nông dân với phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi. Hội Phụ nữ với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ phong trào “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” hội đã huy động được hơn 2,93 tỷ đồng giúp 947 lượt phụ nữ vay. Đến nay đã có 57 hộ hội viên thoát nghèo nhờ nguồn quỹ này. Hội Cựu chiến binh (CCB) với phong trào “CCB gương mẫu” gắn với việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xóa nhà tạm. Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo xung kích, tình nguyện học tập và làm theo lời Bác”. Liên đoàn Lao động với các phong trào “An toàn - đoàn kết - văn hóa”, “Văn minh, an toàn, sạch đẹp”. Riêng chương trình “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà cho 13 đoàn viên khó khăn, trị giá 20 triệu đồng/căn. UBMTTQ với công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày vì người nghèo. Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 100% thôn, ấp, khu dân cư đều có hương ước, quy ước; 29.433/29.873 hộ đạt gia đình văn hóa.

... ĐẾN NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

Để phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến tận khu dân cư, trong đó rất nhiều mô hình phù hợp với đặc thù địa lý và phong tục, tập quán của người dân địa phương. Một số xã, thị trấn lựa chọn 2-3 thôn, khu dân cư để triển khai các mô hình điểm về “Dân vận khéo”.

Bếp ăn tình thương của Trường tiểu học Đăng Hà và Trường cấp 1, 2 Trần Văn Ơn, xã Bom Bo chính là kết quả tích cực, là mô hình điển hình của phong trào “Dân vận khéo”. Dẫu ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhưng hiện bếp ăn duy trì giúp đỡ mỗi tháng cho hơn 100 em khó khăn có bữa ăn trưa hằng ngày tại trường. Bệnh viện đa khoa huyện ủng hộ 14 triệu đồng/năm cho bếp ăn bệnh nhân nghèo từ nguồn quỹ do cán bộ, nhân viên đóng góp. Nhân dân thôn Bù Ghe, xã Đắk Nhau tự nguyện đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, trị giá trên 140 triệu đồng. Nhân dân thôn 8, xã Bình Minh đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng làm 8km đường giao thông nông thôn, nhân dân thôn 2 và thôn 3, xã Thống Nhất tự nguyện đóng góp hơn 450 triệu đồng xây dựng đường thôn và thắp điện chiếu sáng. 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới là Đức Liễu và Minh Hưng đã huy động 755 ngày công lao động và đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng đường điện, cùng 4,7km đường giao thông. Nhiều xã vận động mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trị giá hơn 115 triệu đồng...

Từ thực hiện hiệu quả công tác dân vận về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, nhân dân trong huyện đã tự giác giao nộp 43 khẩu súng tự chế, 1 súng AK, 1 súng K54, 1 quả đạn cối loại 90 ly, 191 dao, kiếm các loại; Đồng thời cung cấp 756 nguồn tin, trong đó 434 tin giá trị, giúp lực lượng chức năng triệt phá, làm rõ 157 vụ, bắt 197 đối tượng, trong đó 18 đối tượng truy nã. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã giảm các vụ trọng án, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo giải quyết thấu đáo đơn thư khiếu nại, tố cáo và tăng cường giải thích, giải đáp các kiến nghị của công dân. Từ năm 2011 đến nay, cơ quan tiếp dân huyện đã giải quyết 399/404 đơn thuộc thẩm quyền. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và Phòng Dân tộc nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để có biện pháp chỉ đạo sát với tình hình khi có những vấn đề nhạy cảm về công tác tôn giáo, dân tộc. MTTQ, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không mê tín dị đoan, không mắc mưu kẻ xấu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Huỳnh Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bù Đăng khẳng định: Nhờ hướng mạnh về cơ sở, phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Bù Đăng đã được nhân dân đồng tình và trở thành phong trào quần chúng mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, tạo sự đoàn kết, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Thảo Linh

  • Từ khóa
13390

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu