Thứ 4, 17/04/2024 04:23:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:31, 08/08/2014 GMT+7

Công khai bán bằng giả qua tin nhắn

Thứ 6, 08/08/2014 | 17:31:00 3,421 lượt xem
BPO - Thầy Thích Giác Đạo, trụ trì chùa Thanh Lâm ở xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, vừa nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 01264715xxx với nội dung: “Nhận làm bằng Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - cấp 3..., đảm bảo uy tín, kín đáo. Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Liên hệ 0989338xxx”.

Chuẩn bị cho một năm học mới, tình trạng rao bán bằng cấp giả đang diễn ra tràn lan và trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Những đường dây chuyên cung cấp dịch vụ này dường như bất chấp các quy định của pháp luật, công khai chào bán các loại văn bằng trên mạng, thậm chí bằng cả dịch vụ tin nhắn.

Dịch vụ làm bằng giả đang ngày càng công khai

Từ thông tin trong điện thoại của thầy Thích Giác Đạo, phóng viên đã gọi vào số điện thoại được quảng cáo và được một người đàn ông rất nhiệt tình mời chào. Khi biết chúng tôi cần một bằng Đại học Kinh tế TP.CHM, chuyên ngành tài chính để hợp thức hóa hồ sơ công việc, Thắng (tên người đàn ông) nhanh nhảu cho biết: “Anh tìm đúng người rồi. Em có thể làm tất cả các loại bằng cấp của tất cả các trường từ đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3… trên toàn quốc. Giá thấp nhất cho bằng cấp 3 là 5 triệu đồng, đại học 10 triệu đồng, thạc sĩ 15 triệu đồng và tiến sĩ 20 triệu đồng.

“Nếu anh ở tỉnh Bình Phước thì cứ gửi đầy đủ thông tin cá nhân và một file hình 3x4 qua email. Sau khi nhận đầy đủ nội dung, em sẽ tổng hợp lại và gửi anh xem một lần nữa để xác nhận. Anh chuyển một số tiền đặt cọc vào tài khoản của em thì chỉ cần 10 ngày sau là nhận được bằng” - Thắng nói mà không cần giấu giếm điều gì.

Lấy lý do bằng giả dễ bị phát hiện, tôi yêu cầu được gặp mặt để bàn cụ thể nhưng Thắng từ chối vì lý do đang đi công tác ở Bắc Ninh (?!). Thắng giải thích rằng, tất cả bằng cấp đều như thật đến… 100%, từ chất liệu phôi, dấu mộc, mộc nổi, tuyệt đối an toàn. 

Thắng phân trần: “Anh tính toán chi chuyện này. Chỉ cần vài triệu là anh có cái bằng đại học. Từ trước đến giờ em làm bao nhiêu cái, có thấy ai bị phát hiện đâu. Nếu chịu chi thêm ít tiền là em làm cho anh luôn cái bảng điểm, bảng phô tô có công chứng hẳn hoi”.

Khó có thể biết những lời quảng cáo “có cánh” của Thắng bao nhiêu phần trăm là sự thật hay chỉ là một dạng lừa đảo, lấy tiền rồi biến mất. Thế nhưng, điều đáng nói là hiện nay những “dịch vụ” như vậy không còn hoạt động bí mật nữa, mà đã công khai chào bán qua tin nhắn điện thoại.

Điều 267, Bộ luật hình sự quy định người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Đặc biệt, nếu phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng còn bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

Với quy định này, không chỉ người làm giả, mà cả người sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả cũng bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nếu bị phát hiện cấp chứng chỉ cho người chưa trải qua quá trình học tập, thi cử có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” theo Điều 281, Bộ luật hình sự. 

Diệc Quyền

  • Từ khóa
25193

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu