Thứ 6, 19/04/2024 05:49:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:00, 21/12/2016 GMT+7

Công tác dân vận năm 2017 tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ 4, 21/12/2016 | 09:00:00 2,681 lượt xem

BP - Ngày 20-12, tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết công tác dân vận năm 2016 và sơ kết 1 năm chương trình phối hợp giữa ban dân vận các lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các hội, đoàn thể, huyện, thị xã, LLVT tỉnh dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân vận; thực hiện dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước. Ban dân vận các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Tính đến tháng 10-2016, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.939 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, trong đó tiếp công dân thường xuyên 1.791 lượt; lãnh đạo các cấp tiếp 1.148 lượt; tiếp nhận 1.290 đơn thư, trong đó 1.018 đơn thư đủ điều kiện đã được xử lý... Công tác dân vận trong LLVT góp phần ổn định tình hình ngoại biên, biên giới và nội địa; giữ vững mối quan hệ đoàn kết nước bạn Campuchia...

Các đại biểu dự hội nghị

Sơ kết 1 năm phối hợp công tác dân vận trong các lực lượng công an, bộ đội, biên phòng cho thấy: LLVT phối hợp chính quyền các cấp củng cố hệ thống chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo; duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa đơn vị với cấp ủy trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là tổ chức tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. LLVT toàn tỉnh tích cực giúp dân thu hoạch mùa; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, biên giới. Trong đợt nắng hạn lịch sử 2016 và lốc xoáy, LLVT trên địa bàn đã cấp nước sinh hoạt, kịp thời dựng lại trụ tiêu cho nhân dân... Đặc biệt, năm 2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tham mưu UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Văn Lẹ đánh giá cao kết quả công tác dân vận của LLVT Bình Phước, đồng thời yêu cầu thời gian tới cần tăng cường giải quyết hiệu quả phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Tỉnh ủy.

Chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Lê Văn Châu yêu cầu công tác dân vận năm 2017 tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác dân vận của Đảng để tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận”. Xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa ban dân vận với LLVT các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối, thái độ làm việc của cán bộ, công chức; ngăn chặn xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. Mở rộng các mô hình phối hợp, kết nghĩa giữa LLVT với các đoàn thể, quần chúng, nhất là ở khu vực biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. LLVT và hệ thống dân vận phối hợp các ngành chức năng rà soát, nắm bắt tình hình thăm hỏi, động viên người nghèo, gia đình chính sách trong dịp tết Nguyên đán...

P. Thảo

  • Từ khóa
1308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu