Thứ 6, 29/03/2024 00:32:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:44, 16/01/2019 GMT+7

Công tác quân sự năm 2018: Tạo ra thế và lực mới để bảo vệ Tổ quốc

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 16/01/2019 | 14:44:00 1,223 lượt xem
BPO - Năm 2018, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường.

Các sỹ quan, chiến sỹ quân y mang theo bức tranh Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân lên đường nhận nhiệm vụ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự nỗ lực cao của các cơ quan, đơn vị, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần tạo ra thế và lực mới để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội có bước phát triển mới.

Vị thế được nâng cao

Trưa 15-10-2018, máy bay C17 của lực lượng không quân Hoàng gia Australia thực hiện đợt chuyển quân thứ 2, đưa 31 cán bộ, nhân viên Đội 2 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 cùng 30 tấn hàng hóa, thuốc chữa bệnh, di chuyển sang Nam Sudan để hợp nhất đơn vị với 32 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã lên đường đợt 1 trước đó hai tuần.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam được triển khai trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Quân đội Anh tại Bentiu, Nam Sudan, đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trong thời hạn một năm.

Sau đợt chuyển quân đó năm ngày, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho hai sỹ quan quân đội là Thiếu tá Trần Đức Hưởng và Đại úy Nguyễn Phúc Đông đi làm nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan, nâng tổng số sỹ quan cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan thành năm người.

Việc đưa lực lượng lên đường trong những tháng cuối năm 2018 tham gia công tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, góp phần củng cố hòa bình, giữ vững an ninh, trật tự tại các quốc gia mà Liên hợp quốc yêu cầu.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ việc Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình là quyết tâm chính trị bền vững, lâu dài của Đảng, Nhà nước, quân đội Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hiểu về chiến tranh và giá trị của hòa bình. Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là thực hiện mục tiêu đóng góp cho hòa bình thế giới của Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố hòa bình, ổn định trên đất nước mình.

Cử lực lượng trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một trong nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được toàn quân hoàn thành xuất sắc trong năm 2018. Thông tin từ Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tổ chức tại Hà Nội mới đây cho thấy những chuyển biến nổi bật: Toàn quân đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và cải cách hành chính quân sự.
 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương duyệt đội danh dự

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị trong toàn quân đặc biệt quan tâm, coi trọng, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nội dung mới về huấn luyện chiến đấu được triển khai tích cực; tổ chức tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng cấp chiến dịch, chiến lược. Chất lượng huấn luyện của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ từng bước được nâng lên; bảo đảm tốt khả năng cơ động, năng lực ứng phó với các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn và cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an và các lực lượng chức năng, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: Hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng. Đời sống sinh hoạt của bộ đội từng bước được cải thiện; vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự được quan tâm đầu tư đồng bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các công trình, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nỗ lực cao để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành 

Bước vào năm 2019, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị, toàn quân đã xác định quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản như tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt “ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với việc đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc, toàn quân xác định trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân,” tạo nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh. Coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận và cơ chế vận hành; xây dựng điểm mô hình chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới và tích cực triển khai Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngay từ đầu năm 2019, toàn quân đã được quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký với các nước, các tổ chức quốc tế. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; tổ chức tốt các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng; quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong tình hình hiện nay, đối ngoại quốc phòng phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án, kịch bản đấu tranh ngoại giao hiệu quả, nhất là trong xử lý những vấn đề phức tạp trên Biển Đông, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, năm 2019, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Vì vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Với bề dày truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, chiến sỹ toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Từ khóa
25650

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu