Thứ 6, 29/03/2024 05:21:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:17, 31/10/2014 GMT+7

Cử tri kỳ vọng ở đại biểu Quốc hội

Thứ 6, 31/10/2014 | 10:17:00 154 lượt xem

BP - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã bước sang tuần làm việc thứ 2. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 dự án luật và cho ý kiến 12 dự án luật khác, đồng thời thực hiện chức năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là 33 ngày (từ ngày 20-10 đến 28-11). Đây là con số kỷ lục với một kỳ họp Quốc hội. Và kỳ họp này cũng mang dấu ấn đặc biệt: Quốc hội lần đầu làm việc trong tòa nhà mới, một công trình kiến trúc hiện đại trên đất Ba Đình lịch sử của thủ đô Hà Nội.

Hơn một tuần đã đi qua, một số nội dung đã được đại biểu Quốc hội thảo luận. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng trình bày. Cử tri rất mừng vì đến thời điểm này, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước tương đối ổn định, không bị rơi vào khủng hoảng kinh tế. Môi trường đầu tư mặc dù trải qua sóng gió do ảnh hưởng của đình công, đập phá hồi tháng 5 đã dần lấy lại được sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề “nóng” mà cử tri rất băn khoăn. Thứ nhất là tình trạng nợ xấu, nợ công; thứ hai là sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc; thứ ba là tình trạng tham nhũng chưa ngăn chặn được và có dấu hiệu “nhờn thuốc”; thứ tư là tái cơ cấu các ngành kinh tế dường như chưa có chuyển biến đáng kể, mô hình tăng trưởng cơ bản vẫn như cũ...

Theo dõi diễn đàn Quốc hội, nhân dân cả nước quan tâm đến chủ trương xây dựng sân bay quốc tế Long Thành; báo cáo về tình hình biển Đông; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn... Đặc biệt, toàn xã hội đã và đang băn khoăn và lo lắng đối với việc đổi mới giáo dục. Mọi người vẫn đang chờ đợi quyết sách về giáo dục, tới đây thay đổi thế nào, thi cử ra sao, sách giáo khoa thế nào, phân cấp phân tầng đến đâu? Có người đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ ngành giáo dục cứ đem học sinh ra làm “chuột bạch” mãi sao?”...

Những nội dung trên sẽ được các đại biểu Quốc hội bàn thảo và quyết định trong tòa nhà Quốc hội mới vừa hoàn thành sau 5 năm xây dựng. Mỗi đại biểu về tham dự kỳ họp lần này của Quốc hội đều gánh trên vai biết bao kỳ vọng và gửi gắm của cử tri cả nước. Chắc hẳn các vị đại biểu Quốc hội có nhiều cảm xúc, suy nghĩ khi vinh dự được lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mà cử tri cả nước giao phó tại tòa nhà mới. Một công trình được đánh giá là thiết kế đặc biệt, hội tụ tinh hoa kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Hà Thanh

 

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu