Thứ 6, 29/03/2024 00:28:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:44, 25/07/2014 GMT+7

Cục Dân vận Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ 6, 25/07/2014 | 15:44:00 1,834 lượt xem
BP - Đoàn cán bộ Cục Dân vận thuộc Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) do đại tá Lưu Văn Lâm làm trưởng đoàn vừa có chuyến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2014 và việc triển khai xây dựng đề án học tiếng dân tộc.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, không để “điểm nóng” xảy ra, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; tăng cường mối quan hệ máu thịt và niềm tin của đồng bào các dân tộc vào Đảng, Nhà nước, quân đội.

Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia giúp dân hàng ngàn ngày công; hỗ trợ địa phương củng cố, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng công trình công cộng, dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa cộng đồng; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, khó khăn. Quân y tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số tiền hơn 157 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức; hàng năm luân phiên mở lớp học tiếng Xêtiêng và Khơme tại trường Quân sự tỉnh. Đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã có 171 cán bộ tham gia học tiếng dân tộc thiểu số, đạt kế hoạch đề ra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đại tá Lưu Văn Lâm đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt trong thời gian qua. Đại tá Lâm cũng cho biết, sau đợt kiểm tra này, Cục Dân vận sẽ xây dựng đề án trình Bộ Quốc phòng triển khai chương trình học tiếng dân tộc thiểu số, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

 Quang Thạch

 

  • Từ khóa
6106

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu