Thứ 5, 28/03/2024 21:35:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:33, 08/06/2013 GMT+7

Nhóm xin đểu chờ ngày hầu tòa

Thứ 7, 08/06/2013 | 08:33:00 1,992 lượt xem

Nguyễn Duy Lam (1996) và Nguyễn Văn Nam (1995), cùng trú xã Nghĩa Bình (Bù Đăng); Nông Văn An (1994), trú xã Phước Sơn (Bù Đăng) vừa bị Công an huyện Bù Đăng bắt giữ để chờ ngày đối diện với pháp luật.

Tối ngày 2-5, Lam, An và Nam cùng “lai rai” tại quán H2O, thuộc thôn 2, xã Đức Liễu (Bù Đăng). Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3-5 thì hết tiền mua rượu. Chưa đã, ba đối tượng bàn bạc đi kiếm tiền mua rượu nhậu tiếp. Cả ba chở nhau trên 1 xe môtô đến dãy nhà trọ của Công ty Hoàng Sơn 1 ở gần đó để gặp bạn tên Sự mượn tiền. Do không gặp được Sự nên cả ba đến một số phòng trọ dùng tay đập cửa và gọi người để mượn tiền nhưng không được. Lam lấy 2 con dao Thái lan của một phòng trọ làm hung khí và buông lời hăm dọa, quậy phá nếu những người trong phòng trọ không mở cửa.

Anh Nguyễn Văn Tràng (1988), thường trú huyện Vinh Thuận, tỉnh Kiên Giang, là công nhân Công ty Hoàng Sơn 1, sợ bị ảnh hưởng đến công việc nên mở cửa phòng. Lập tức các đối tượng vào phòng bắt anh Tràng đưa tiền và điện thoại cho chúng. Lấy được điện thoại và một con dao của anh Tràng, ba đối tượng tiếp tục đến một số phòng trọ khác trong dãy để đập cửa xin tiền, nhưng không ai mở nên chúng ra về.

Qua điều tra, ba đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Lam, An và Nam về tội cưỡng đoạt tài sản.              

V.TH - V.S

  • Từ khóa
24887

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu