Thứ 5, 25/04/2024 22:47:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:23, 02/07/2017 GMT+7

Cung vượt cầu, bà con nên dừng trồng mới tiêu

Chủ nhật, 02/07/2017 | 08:23:00 1,290 lượt xem

BP - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện diện tích hồ tiêu của Việt Nam đã vượt 250% quy hoạch của Chính phủ (125.000 ha/50.000 ha quy hoạch). Năm 2016, Việt Nam chiếm gần 42% tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu với khoảng 193 ngàn tấn. Năm 2017, dự kiến tăng lên khoảng 60% sản lượng thế giới. Vì Việt Nam tăng diện tích, sản lượng nên thị trường hồ tiêu cung vượt cầu, kéo giá tiêu giảm sâu (hiện chỉ từ 75-77 ngàn đồng/kg). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam khuyến cáo bà con dừng trồng mới hồ tiêu, tập trung tăng cường chất lượng, giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên tiêu đen xuất khẩu. Bởi khi thị trường mất cân đối cung cầu, giá tiêu xuống thấp, nông dân thua lỗ dẫn đến nguy cơ nợ nần, phá sản vì trồng tiêu.

Giá tiêu giảm nhưng nông dân ở Lộc Ninh vẫn mở rộng diện tích trồng mới trong năm 2017

P.T

  • Từ khóa
409

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu