Thứ 5, 25/04/2024 19:52:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:29, 22/08/2016 GMT+7

“Cướp điện thoại xong quay lại xin... mật khẩu”: Hung thủ ra đầu thú

Thứ 2, 22/08/2016 | 10:29:00 302 lượt xem

>> Cướp điện thoại xong quay lại xin... mật khẩu

BP - Báo Bình Phước online ngày 29-7-2016 đăng tin “Cướp điện thoại xong quay lại xin... mật khẩu”. Sau khi báo đăng, Công an huyện Đồng Phú xác minh thông tin và xác định được bị hại là chị Bùi Thị Lan, SN1990, thường trú thôn Đồng Tiến, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Công an huyện Đồng Phú áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, qua đó thấy nổi lên các đối tượng Vũ Duy Kiệt, sinh ngày 7-11-2000; Đinh Oanh Sáng, sinh ngày 4-6-1999, cùng thường trú tại xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức xác minh.

Kiệt và Sáng sau khi đầu thú tại Công an huyện Đồng PhúKiệt và Sáng sau khi đầu thú tại Công an huyện Đồng Phú

Trong khi đang xác minh thì 15 giờ 30 phút ngày 20-8-2016, Vũ Duy Kiệt và Đinh Oanh Sáng đến Công an huyện Đồng Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể: Khoảng 19 giờ ngày 28-7-2016, Kiệt điều khiển xe máy hiệu Exciter, màu xanh trắng, biển số 93P1-917.57 chở Sáng chạy trên đường D2 thuộc khu phố Bàu Ké, thấy chị Bùi Thị Lan cùng 2 cháu nhỏ đang đi bộ, trên tay chị Lan đang sử dụng điện thoại di động Sony Z3 nên Kiệt điều khiển xe áp sát để Sáng dùng dao tự chế dài 75cm khống chế buộc chị Lan giao điện thoại cho Sáng, đồng thời yêu cầu chị Lan cung cấp mật khẩu điện thoại.

Sau đó, Kiệt chở Sáng chạy về hướng TX. Đồng Xoài, đi được khoảng 300m thì Sáng và Kiệt quên mật khẩu nên quay xe lại tìm chị Lan, tiếp tục khống chế yêu cầu cung cấp lại mật khẩu điện thoại. Chị Lan cung cấp lại mật khẩu lần nữa, Kiệt và Sáng mới bỏ đi. Sáng 29-7, Kiệt và Sáng mang điện thoại cướp được đi bán tại tiệm điện thoại di động Minh Vương 2, thuộc khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, TX. Đồng Xoài với giá 1 triệu đồng, Sáng lấy tiền dùng để sửa xe.

Cùng ngày 20-8, Công an huyện Đồng Phú đã lập biên bản về người phạm tội ra đầu thú đối với Kiệt và Sáng, đồng thời ra quyết định tạm giữ thời hạn 3 ngày theo thủ tục tố tụng đối với Sáng để tiếp tục xác minh làm rõ. Kiệt do chưa đủ 16 tuổi và có hộ khẩu thường trú rõ ràng nên đã cho gia đình bảo lãnh.

D. Q

  • Từ khóa
31415

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu