Thứ 6, 26/04/2024 01:08:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:42, 15/10/2019 GMT+7

Cựu chiến binh Hớn Quản xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 15/10/2019 | 10:42:00 1,123 lượt xem
BP - Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với phương châm “Cựu chiến binh (CCB) nêu cao gương sáng”, các cấp hội CCB huyện Hớn Quản đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa để mọi người cùng góp sức thực hiện.

Ông Phạm Quốc Vượng, Chủ tịch Hội CCB huyện Hớn Quản cho biết: Toàn hội hiện có 2.401 hội viên. Hầu hết hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự, làm đường giao thông, phát triển kinh tế... Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động khai thác các nguồn vốn hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Thông qua vận động, đã xây dựng 1 căn nhà đồng đội trị giá 40 triệu đồng, vận động 240 phần quà hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách, tổng trị giá 72 triệu đồng.

Hội viên CCB xã Tân Quan tích cực phát triển kinh tế gia đình, từ đó có điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tích cực, chủ động làm tốt tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia tự quản hàng chục tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp và an toàn” với tổng chiều dài hơn 100km, tham gia 112 ngày công lao động, hiến 102m2 đất, đóng góp hơn 800 triệu đồng làm mới, sửa chữa, nâng cấp 12km đường giao thông nông thôn, kéo điện thắp sáng đường thôn dài 5km. Điển hình như Chi hội CCB ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp phối hợp vận động nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng, (trong đó hội viên CCB đóng góp 81 triệu đồng) làm 4km đường bê tông xi măng.

Ngoài ra, các cấp hội CCB vận động hội viên sử dụng hiệu quả, đúng mục đích vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội. Theo đó, số dư nợ tính đến hết tháng 6-2019 của hội CCB là 53.327 triệu đồng, hội quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn, 1.978 hộ vay vốn, nợ quá hạn 69,6 triệu đồng, chiếm 0,13%. Ngoài nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, các cấp hội tiếp tục vận động phát triển “Quỹ đồng đội” do chi hội quản lý, tổng quỹ toàn hội hiện có 7 tỷ 354,23 triệu đồng, tăng 413,19 triệu đồng so năm 2018. Từ nguồn vốn này đã cho 360 hội viên vay với lãi suất thấp, hoặc không tính lãi, để phát triển kinh tế gia đình... Cuối năm 2018, toàn hội còn 8 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, 6 tháng đầu năm 2019 đã xóa 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Số hội viên khá, giàu hiện chiếm 54%.

Thời gian tới, các cấp hội CCB huyện Hớn Quản tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp tốt trong tuyên truyền hội viên thực hiện sản xuất theo hướng nâng cao giá trị... Tất cả vì mục tiêu giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Lê Khương 

  • Từ khóa
2327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu