Thứ 7, 27/04/2024 07:04:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:50, 16/06/2018 GMT+7

Cựu chiến binh Lộc Ninh gắn kết những tấm lòng

Thứ 7, 16/06/2018 | 08:50:00 131 lượt xem

BP - Ngay từ đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lộc Ninh đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua, trong đó gắn thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã phát huy thế mạnh của CCB, nổi bật là hoạt động giúp nhau xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện phương châm “Nhà tạm phát sinh đến đâu xóa đến đó”, 6 tháng đầu năm 2018, Hội CCB huyện Lộc Ninh đã vận động hội viên, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ xây dựng được 7 nhà nghĩa tình đồng đội, 2 nhà tình thương với tổng 295 triệu đồng, bình quân mỗi căn 30 triệu đồng.

Hội CCB huyện Lộc Ninh bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo xã Lộc Thuận

Cùng với xóa nhà tạm, hội thực hiện nhiều giải pháp giúp nhau giảm nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, toàn hội đã vận động cán bộ, hội viên tiếp tục đóng góp xây dựng “Quỹ đồng đội”, nâng số tiền quỹ hiện nay lên 8,265 tỷ đồng (tăng 696 triệu đồng so cuối năm 2017), bình quân mỗi hội viên đóng 2,85 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã giải quyết cho 965 hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi. Tiêu biểu trong xây dựng và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ này là Hội CCB xã Lộc An, bình quân mỗi hội viên đóng góp 4,081 triệu đồng. Các cấp hội còn vận động hội viên giúp nhau hàng trăm ngày công, cây - con giống, trị giá thành tiền là 55 triệu đồng; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động 55 tổ tiết kiệm vay vốn do hội quản lý. Hiện nay, tổng dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội là 54,984 tỷ đồng với 2.352 hộ vay. Các hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh, góp phần xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên trong huyện và cách làm sáng tạo hiệu quả, đến nay Hội CCB huyện Lộc Ninh đã xóa hết nhà tạm, đời sống gia đình hội viên không ngừng nâng lên. Trong tổng 2.715 hộ hội viên có 1.138 hộ mức sống khá, giàu (41,92%), 1.553 hộ trung bình (57,2%), 24 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Toàn hội có 7/17 cơ sở hội không còn hộ nghèo.

Hội còn quan tâm tới đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên như: Vận động quyên góp được 529 suất quà, trị giá 151,9 triệu đồng, tặng hội viên nghèo, gia đình chính sách, người có công; phối hợp các ngành chức năng đề nghị cấp 45 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên; thăm hỏi, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn, ốm đau... Tạo điều kiện cho Ban liên lạc nữ CCB hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh được 6 đợt với 570 lượt hội viên tham gia; tổ chức cho 450 lượt hội viên tham quan, về nguồn tại các khu di tích lịch sử trong và ngoài huyện.

Các cấp còn vận động hội viên gương mẫu tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 84 triệu đồng, Quỹ nạn nhân chất độc da cam 15 triệu, Quỹ khuyến học - khuyến tài 36 triệu, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn 45 triệu, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 28 triệu và các quỹ từ thiện khác 30 triệu đồng.

Nguyễn Huấn

  • Từ khóa
60703

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu