Thứ 3, 23/04/2024 23:58:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:05, 03/10/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Cựu chiến binh sống tốt đời, đẹp đạo

Thứ 4, 03/10/2018 | 08:05:00 652 lượt xem
BP - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Phạm Minh Phan (1962), Chi hội trưởng CCB thôn 1, đại biểu HĐND xã Phú Văn (Bù Gia Mập), Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua. Ông là CCB điển hình làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái, sống tốt đời, đẹp đạo.

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, năm 1983, theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên Phạm Minh Phan nhập ngũ tại Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, tham gia chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Cuối năm 1986, ông xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình. Nhà đông con, kinh tế khó khăn nên năm 1995, ông đưa vợ con vào xã Phú Văn sinh sống.

Những năm đầu lập nghiệp, vợ chồng ông không có đất, không vốn đầu tư sản xuất, nuôi 4 con nhỏ nên khó khăn chồng chất. Nhưng với nghị lực và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong quân ngũ đã giúp ông vượt khó, vợ chồng động viên nhau cố gắng làm thuê nuôi con ăn học, tích góp mua đất sản xuất, lấy ngắn nuôi dài.

Đến nay, gia đình ông có 7 ha điều, 3 ha cà phê và 1.000 nọc tiêu đang cho thu hoạch, sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, 6 người con của vợ chồng ông đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, đây là thành quả, niềm tự hào của gia đình. Hiện ông tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập trung bình trên 6 triệu đồng/người/tháng và 7 lao động thời vụ. Từ kết quả trong lao động sản xuất, ông luôn sẵn sàng tạo điều kiện, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con phát triển kinh tế.

Không chỉ là điển hình làm kinh tế giỏi, trên cương vị Chi hội trưởng CCB thôn 1, đại biểu HĐND xã Phú Văn 2 khóa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu thực hiện và vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua như: ủng hộ làm đường nông thôn mới 25 triệu đồng, các phong trào, cuộc vận động 5-6 triệu đồng/năm. Ông còn gương mẫu đóng góp và vận động hội viên, các nhà hảo tâm xây dựng 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá mỗi căn 30-40 triệu đồng, xây dựng Quỹ đồng đội được 281 triệu đồng, bình quân 14,7 triệu đồng/hội viên, giúp 13 hội viên vay với lãi suất thấp phát triển kinh tế. Với tinh thần và trách nhiệm cao cùng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đến nay đời sống của các gia đình hội viên trong chi hội không ngừng được nâng lên. Trong tổng 19 gia đình hội viên CCB, 6 hộ có mức sống khá, giàu và 13 hộ trung bình, không còn hộ nghèo.

Hằng năm, vào ngày lễ, tết, chi hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn, phúng viếng người thân hội viên qua đời hơn 20 triệu đồng. Với vai trò là thành viên Hội đồng giáo xứ Phú Văn, ông luôn gần gũi, sâu sát tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào, cuộc vận động ở địa phương, sống tốt đời, đẹp đạo.

Nhiều năm liền, ông Phan đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, hộ ông đạt “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”, được hội CCB các cấp, Công an huyện biểu dương, khen thưởng. Sự phấn đấu, nỗ lực của ông được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được đồng đội, nhân dân và bà con giáo dân trong vùng quý mến, tin yêu.

Đ.Huấn

  • Từ khóa
23519

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu