Thứ 7, 20/04/2024 11:19:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:59, 30/11/2018 GMT+7

Đa dạng bản sắc văn hóa ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh

Thứ 6, 30/11/2018 | 09:59:00 739 lượt xem
BP - Những năm qua, ngoài tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh còn đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiết mục hát, múa “Ánh mắt S’tiêng” tại lễ kỷ niệm 20-11-2018

Thầy Lục Hữu Bằng, Bí thư Đoàn trường cho biết: Hằng năm, trường có trên 350 học sinh, trong đó có tới 12-16 thành phần dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng. Vì thế để học sinh có cơ hội được giao lưu, dịp 20-11 hằng năm, Đoàn trường tổ chức hội thi văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô giáo... theo bản sắc văn hóa của các dân tộc. Các tiết mục đều do học sinh, thầy cô dàn dựng và thể hiện như “Quê hương ba miền”, “Âm vang Tây Nguyên” (Mơnông), “Nhảy sạp” (Thái), “Múa hương rừng” (Hơmông), “Ánh mắt S’tiêng” (S’tiêng), “Múa Ohsaychanty” (Khơme)... Ngoài công diễn cho học sinh, thầy cô, người dân thưởng thức, các tiết mục đặc sắc được chọn tham gia liên hoan văn hóa các trường DTTS trong tỉnh, khu vực và đều đoạt giải.

V.T

  • Từ khóa
829

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu