Thứ 6, 29/03/2024 21:02:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:34, 21/08/2013 GMT+7

Thiệt mạng do gây hấn với chủ quán

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:34:00 3,056 lượt xem

Ngày 19-8, Công an huyện Chơn Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan trong vụ án giết người xảy ra đêm 17-8 tại quán nhậu Ngọc Hạnh, thuộc khu phố 3, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành), gồm: Dương Minh Quan (1987), Dương Minh Tâm (1993), cùng trú xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (tạm trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành) và Trần Văn Đông (1993), trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra ban đầu, sau khi đi nhậu về, khoảng 23 giờ ngày 17-8, Nguyễn Ngọc Tiến Hiền (1991) và anh ruột là Nguyễn Ngọc Trung Hiếu (1989), trú ấp 1, xã Minh Long (Chơn Thành) cùng với Đông và một số người bạn đến quán Ngọc Hạnh để nhậu tiếp. Khi ngồi trong quán, Hiền cầm chén ném sang bàn bên cạnh dẫn đến lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Chủ quán là chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (1976), trú huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương chạy đến can ngăn. Hiền dùng tay tát vào mặt con gái của chị Hạnh nên chị dùng khúc cây định đánh lại, lập tức bị Hiền và Đông đuổi đánh. Chị Hạnh bỏ chạy sang tiệm uốn tóc của mình ở cạnh quán nhậu. Hiền và Đông đuổi theo rồi vào tiệm uốn tóc đập phá làm hư hỏng một số vật dụng trong tiệm. Nghe tiếng đập phá, Quan và Tâm (là người nấu bếp cho quán nhậu) cầm theo 2 con dao chạy ra. Thấy Hiền đang quậy phá, Quan dùng dao chém 2 nhát vào vùng mặt, còn Tâm đâm một nhát trúng vùng ngực Hiền. Bị đánh trả nên nhóm của Hiền bỏ chạy và gọi điện thoại cho vợ Hiền đến đón Hiền về. Khi vợ Hiền đến nơi thì phát hiện Hiền nằm bất động bên lề đường (cách quán nhậu khoảng 200m) và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chơn Thành cấp cứu nhưng Hiền đã chết trước đó. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.               

V.TH

 

  • Từ khóa
23403

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu