Thứ 5, 25/04/2024 22:51:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:38, 03/07/2013 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Thứ 4, 03/07/2013 | 07:38:00 1,390 lượt xem

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, chiều 2-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Cùng với việc thông báo những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp nhiều băn khoăn, kiến nghị và đề xuất của cử tri huyện An Dương.

Cử tri huyện An Dương đánh giá cao những bước tiến dân chủ, trí tuệ, đổi mới và thành công của Quốc hội qua kỳ họp thứ 5 vừa qua; đánh giá cao các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chăm lo cho người có công…

Các cử tri bày tỏ mặc dù tình hình kinh tế thế giới khó khăn, tác động trực tiếp đến trong nước song với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng với các giải pháp điều hành hiệu quả theo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong những năm gần đây, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục ổn định và chuyển biến tích cực, rõ nhất là lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động...

Cử tri cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa  đổi, đồng thời kiến nghị với Chính phủ cần có mô hình tổ chức hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; sớm điều chỉnh tiêu chí và có cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn; tính toán mức hỗ trợ cao hơn cho người nông dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong sản xuất nông nghiệp...

Bên cạnh đó, cử tri huyện An Dương cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ dành nguồn lực đầu tư xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, đủ sức bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tăng cường hoạt động giám sát các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, máy móc, tránh nhập khẩu dây chuyền sản xuất lạc hậu gây ô nhiễm môi trường; ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật cũng như giảm lãi suất cho người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện An Dương đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Trên cơ sở khái quát những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm nay, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra từ đầu năm. Thực hiện quyết tâm này trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải có sự chung sức, đồng lòng của cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải đáp các băn khoăn, kiến nghị của cử tri

Trực tiếp giải đáp các băn khoăn, kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, tinh thần sửa đổi Luật Đất đai cũng như quan điểm của Chính phủ là phải tăng cường quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để tái diễn tình trạng dự án treo, thu hồi đất xong rồi để hoang hóa; nhất trí cần phải tiến hành tổng kết mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để nhân rộng trên tinh thần cơ chế, chính sách phải phù hợp với thực tiễn, đặc điểm của từng địa phương gắn với xây dựng những cánh đồng mẫu lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng là nhằm cụ thể hóa chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững, đây là trách nhiệm của cả Nhà nước và huy động nguồn lực của nhân dân cùng thực hiện. Trong bối cảnh ngân sách còn khăn, cùng với từng bước tăng thêm nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các địa phương cần lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với vận động các nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định sẽ yêu cầu các bộ, ngành chức năng xem xét, nghiên cứu, giải quyết phù hợp với thực tiễn các kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo hiểm xã hội đối với người nông dân, giảm lãi suất vay vốn ưu đãi cho người nghèo; chính sách với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non… Ngoài ra, Chính phủ cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng thể chế và đang tích cực xây dựng các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật đã có hiệu lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thành phố Hải Phòng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng, nhất là tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

(Theo Chinhphu.vn)

  • Từ khóa
5569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu