Thứ 5, 28/03/2024 20:27:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:01, 27/04/2017 GMT+7

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc cử tri thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng

Thứ 5, 27/04/2017 | 09:01:00 769 lượt xem
BP - Ngày 26-4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi đã thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sẽ khai mạc ngày 22-5 tới và kéo dài trong 1 tháng với nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Lợi trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Phước Long

* Tại phường Long Thủy, thị xã Phước Long, cử tri các phường: Long Thủy, Thác Mơ, Sơn Giang và xã Long Giang có 12 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề: Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về đất đai ngày càng tăng. Ngành nông nghiệp cần có giải pháp cứu cánh cho nông dân trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đề nghị UBND thị xã giải tỏa, giải phóng mặt bằng mở rộng đường liên thôn và xây dựng khu vui chơi giải trí cho con em phường Long Giang. Cần có cơ chế, chính sách đặc thù để giúp hộ nghèo làm nhà tình thương mà không cần sổ đỏ, giấy phép xây dựng, vì phần lớn là đất xin người thân, diện tích hẹp. Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang đe dọa cuộc sống của người dân.

Cử tri cũng kiến nghị Trung ương, tỉnh khi cấp phép cho các công ty nước ngoài, nhất là công ty của Trung Quốc, Đài Loan vào Việt Nam đầu tư làm ăn lâu dài phải xem xét chặt chẽ, tránh tình trạng hủy hoại môi trường, gây rối an ninh trật tự. Đề nghị Trung ương, tỉnh tăng cường giám sát việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, tránh tình trạng cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn đưa con cháu vào cơ quan nhà nước không đúng quy định gây bức xúc trong nhân dân. UBND tỉnh xem xét lại việc thu phí tuyến Phước Long đi Đồng Xoài, vì theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải 70km mới có 1 trạm nhưng tuyến này chỉ dài 40km có tới 2 trạm thu phí. Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh để chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng hoặc nâng cấp nhà máy cấp nước cho thị xã, vì hiện nhà máy cũ đã quá tải, thậm chí cả tuần không có nước...

* Tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, cử tri các xã: Long Hà, Long Hưng, Long Bình có 15 ý kiến, kiến nghị về các nội dung: Bất cập trong việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Dịch bệnh trên cây trồng, mất mùa nặng. Thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan ngoài thị trường; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. An ninh trật tự tại xã Long Hà vẫn phức tạp, cần giải quyết dứt điểm. Bất cập trong việc cấp sổ đất sau khi phân 3 loại rừng. Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông ở vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng các sân chơi, bãi tập, khu vui chơi, giải trí cho người dân. Nông dân vay vốn phát triển kinh tế thì bị cán bộ ngân hàng vòi vĩnh khi đi thẩm định...

Sau khi đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Phú Riềng trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi cho rằng những ý kiến, kiến nghị của cử tri là rất bức xúc, có nội dung cụ thể. Nguyên nhân do lãnh đạo chính quyền làm chưa tốt, không trực tiếp đối thoại với dân.

“Nếu lãnh đạo trực tiếp gặp dân, chịu nghe dân nói, giải quyết những khúc mắc thì người dân không bức xúc như thế này” - đại biểu Nguyễn Văn Lợi nói. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Lợi giải trình, trả lời thỏa đáng, đồng thời cho biết sẽ tập hợp các ý kiến, kiến nghị còn lại trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

V. Thuyên

  • Từ khóa
17777

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu