Thứ 5, 25/04/2024 01:44:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:33, 13/04/2017 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Bù Đốp, Bù Gia Mập

Thứ 5, 13/04/2017 | 14:33:00 1,121 lượt xem
BP - Sáng 12-4, hai đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thành Chung và Nguyễn Tuấn Anh có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Tân Thành, Tân Tiến và Thanh Hòa (Bù Đốp). Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Bù Đốp, lãnh đạo và đông đảo cử tri của 3 xã. Đây là kỳ tiếp xúc của đại biểu với cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo tới cử tri về chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20-5-2017 tại Hà Nội. Đây là kỳ họp giữa năm với nhiều nội dung trọng tâm về xây dựng luật; xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát các vấn đề quan trọng. Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 4 dự án luật; xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện bảo hiểm xã hội, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội... Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016...

Ông Hồ Văn Thuận, đại diện cư tri ấp Tân Hội, xã Tân Thành phát biểu ý kiến về việc nhiều hộ dân trong ấp chưa có điện sinh hoạt

Sau khi nghe đại biểu thông báo nội dung kỳ họp, cử tri 3 xã có 8 ý kiến, kiến nghị tới đại biểu Quốc hội tỉnh về các nội dung: bất cập việc thông tuyến trong khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; việc bồi thường đất trong dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 quản lý; bồi thường giải tỏa mặt bằng dự án Lộc Tấn - Bù Đốp kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...

Cử tri xã Tân Thành kiến nghị việc Trung đoàn 717 thu hồi đất đền bù không thỏa đáng

***

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp xúc với cử tri 3 xã Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh, huyện Bù Gia Mập. Buổi tiếp xúc có 12 ý kiến, kiến nghị về các vấn đề: Quy hoạch đất và đầu tư xây dựng trường mầm non trên địa bàn xã Đa Kia; có phương án nạo vét lòng hồ 18 giữa hai đội 7 và đội 8, xã Đa Kia; chế độ cho người có công; phụ cấp cho cộng tác viên dân số; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải pháp ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã. Cử tri xã Phước Minh kiến nghị xem xét cấp hộ khẩu cho Việt kiều Campuchia... Cử tri cũng có 4 ý kiến liên quan tới vụ án giết người, đốt xác tại xã Đa Kia.

Các đại biểu, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, huyện Bù Đốp và 3 xã đã trả lời cử tri những nội dung theo thẩm quyền. Các vấn đề khác được đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và cho biết sẽ trả lời cử tri trong kỳ tiếp xúc sau.

Đ. Trung - V. Bằng

  • Từ khóa
9264

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu