Thứ 7, 20/04/2024 14:45:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:04, 23/04/2014 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường An Lộc: Nóng quy hoạch treo

Thứ 4, 23/04/2014 | 17:04:00 1,572 lượt xem

Ngày 23-4, hai đại biểu Quốc hội của tỉnh, gồm ông Trần Ngọc Thuận và bà Điểu Huỳnh Sang cùng lãnh đạo một số đơn vị trong tỉnh, thị xã Bình Long tiếp xúc cử tri tại phường An Lộc (thị xã Bình Long).

Đây là đợt tiếp xúc của các đại biểu với cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Bà Điểu Huỳnh Sang đã thông báo tóm tắt đến cử tri một số nội dung quan trọng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, như: thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết; cho ý kiến 17 dự án luật, tình hình thu, chi ngân sách năm 2014…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường An Lộc có 9 ý kiến kiến nghị về các vấn đề: trợ cấp đối với người có công với cách mạng, đường giao thông, an ninh trật tự, cấp số đỏ, cấp bảo hiểm cho các nhân viên làm y tế thôn bản… Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, như thị xã, tỉnh, trung ương.


Cử tri Lê Mộng Dân ở phường An Lộc kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội

Cử tri Nguyễn Trường Xuân, đại diện nhiều hộ dân trong khu quy hoạch khu phố Phú Sơn và Phú Bình với diện tích 26ha, triển khai gần 3 năm qua nhưng đến nay dự án này vẫn giậm chân tại chỗ. Cử tri Nam Huy Khanh kiến nghị mặc dù gọi là khu phố Phú Bình nhưng đến nay đường vẫn không có điện chiếu sáng, không được đổ nhựa, mất an ninh trật tự…

Liên quan đến quy hoạch khu phố Phú Sơn và Phú Bình, ông Ngô Trọng Thọ, Trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Bình Long giải trình hiện UBND thị xã Bình Long đang thực hiện quy hoạch hai dự án. Do gặp khó khăn về vốn nên đến nay các dự án chưa thể thực hiện được. UBND thị xã đang vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến đầu tư vì dự án cần vốn rất lớn…

Ông Trần Ngọc Thuận đã chia sẻ với ý kiến của cử tri và trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác ông cho biết sẽ trình lên kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Minh Cương

  • Từ khóa
11086

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu