Thứ 7, 27/04/2024 07:44:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:45, 06/07/2015 GMT+7

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã đoàn kết

Thứ 2, 06/07/2015 | 13:45:00 1,099 lượt xem
BP - Tại huyện Bù Đăng, hai đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng và Phạm Thị Mỹ Lệ vừa có buổi tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Phạm Thị Mỹ Lệ thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tại kỳ họp này, cử tri xã Đoàn Kết đã có 13 ý kiến phản ánh, kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề còn vướng mắc ở địa phương. Cụ thể là chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách ở cấp xã, thôn, ấp còn thấp. Việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế ở tuyến huyện còn nhiều bất cập. Các tuyến đường 755, đường liên thôn đã xuống cấp nhiều hoặc quá hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Dải phân cách quốc lộ 14 không thuận tiện cho việc đi lại. Khu di tích Thác Đứng chưa được đầu tư để thu hút khách du lịch... Cử tri còn kiến nghị với các ngành hữu quan giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, tạo việc làm sau khi ra trường với con em thương binh, gia đình liệt sĩ. 

Sau khi nghe phản ánh của cử tri, lãnh đạo UBND xã, huyện Bù Đăng và một số ngành chức năng đã trực tiếp giải trình. Một số ý kiến sẽ được các đại biểu chuyển đến cơ quan liên quan trả lời cử tri trong lần tiếp xúc sau.

Mỹ Hiệp

  • Từ khóa
6846

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu