Thứ 5, 28/03/2024 22:33:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:09, 14/06/2019 GMT+7

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Đốp

Thứ 6, 14/06/2019 | 15:09:00 1,095 lượt xem
BPO - Trong 2 ngày 13, 14-6, huyện Bù Đốp tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Giang Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp; Nguyễn Lương Nhân, Phó ban Dân tộc tỉnh; Vũ Sao Sáng, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông; đại diện các phòng, ban, lực lượng vũ trang và 100 đại biểu đại diện cho 16 dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện.

Các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2014-2019 được giao với tổng số vốn là 31 tỷ 121,4 triệu đồng; trong đó tổng vốn được giao theo chương trình 135 là 26 tỷ 711 triệu đồng.

Toàn cảnh đại hội

Kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội đều đạt tỷ lệ cao. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 100% và được huyện tiếp tục duy trì chỉ tiêu này đến năm 2020. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi dự tính giảm từ 19,8% năm 2014 xuống còn 19,5% năm 2020. Số cán bộ công chức, viên chức là người đồng bào DTTS tham gia xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng - an ninh cấp huyện là 84 người, cấp xã có 163 biên chế. Toàn huyện dân số 61.700 người, trong đó đồng bào DTTS có 2.509 hộ với 10.360 khẩu thuộc 16 thành phần dân tộc khác nhau, chiếm 16,79% so với dân dố toàn huyện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Giang Thị Phương Hạnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu tại đại hội

Đại hội đã đề phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Trong đó, mục tiêu chung của quyết tâm thư đại hội là thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, nâng cao dân trí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đảm bảo dân sinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Giang Thị Phương Hạnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền và đại biểu dự hội nghị suy nghĩ, trăn trở, cùng tìm ra các giải pháp hữu hiệu, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhiệm vụ trước mắt tập trung các giải pháp để giảm 100 hộ nghèo trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đại hội đã hiệp thương bầu 12 đại biểu dự đại hội cấp tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện Bù Đốp đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện nhiệm kỳ qua.

Đông Kiểm  

  • Từ khóa
28419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu