Thứ 3, 16/04/2024 15:36:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:51, 23/06/2017 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các công ty cao su Phú Riềng, Bình Long

Thứ 6, 23/06/2017 | 11:51:00 2,562 lượt xem
BP - Ngày 22-6, 90 đại biểu đại diện cho 232 hội viên cựu chiến binh (CCB) toàn Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã về dự Đại hội đại biểu Hội CCB công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

BCH Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

5 năm qua (2012-2017), Hội CCB Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất - kinh doanh và các cuộc vận động, phong trào ở đơn vị, địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của công ty. Theo đó, thu nhập bình quân của gia đình hội viên đạt 60 triệu đồng/năm. Hằng năm, có 97% hội viên đạt danh hiệu lao động giỏi. Hiện 100% gia đình hội viên có cuộc sống từ khá, giàu trở lên. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% cán bộ, hội viên tự giác tham gia nhiều phần việc ý nghĩa. Trong nhiệm kỳ không có hội viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính quyền và kỷ luật hội. 16/16 tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh. 5 năm liền hội được công nhận đạt vững mạnh xuất sắc. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động, sinh hoạt của một số cơ sở hội còn nặng về hình thức, chưa coi trọng nội dung, chưa nhạy bén, kịp thời định hướng để giải quyết những vấn đề mới phát sinh của cơ sở...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 ủy viên. Ông Lưu Thế Doanh, Chánh văn phòng công ty được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Cùng ngày, Hội CCB Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có 90 đại biểu ưu tú, đại diện cho 205 hội viên đang sinh hoạt tại 12 cơ sở hội trực thuộc trong toàn công ty.

Nhiệm kỳ 2012-2017, cán bộ, hội viên CCB công ty luôn phát huy phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội đã xây dựng được nguồn quỹ xoay vòng 700 triệu đồng cho hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, hơn 55% gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, còn lại là hộ trung bình. Công tác xây dựng hội luôn được chú trọng, nhiều năm liên tục Hội CCB công ty được Hội CCB tỉnh công nhận đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Dịp này, những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được Hội CCB tỉnh và Hội CCB công ty tặng bằng khen, giấy khen.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên. Phó tổng giám đốc công ty Trương Ngọc Luân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB công ty, 2 phó chủ tịch là các ông Nguyễn Thanh Nga, Phan Văn Kết. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V gồm 8 người.

 M.Luận - N.Bảo

  • Từ khóa
9351

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu