Thứ 3, 16/04/2024 20:10:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:58, 05/08/2016 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh và Hội Phụ nữ Phước Long

Thứ 6, 05/08/2016 | 09:58:00 1,433 lượt xem

>> Dấu ấn phụ nữ thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2011-2016

BP - * Ngày 4-8, Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có bà Lê Thị Kim Thanh, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại diện một số sở, ban, ngành và 47/55 đại biểu đại diện cho 278 hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Luật gia tỉnh, các chi hội và huyện, thị hội đã bám sát quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, định hướng của Hội Luật gia Việt Nam; chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch công tác. Trong nhiệm kỳ, các chi hội đã tham gia xây dựng, góp ý và thẩm định 135 văn bản quy phạm pháp luật. Hội đã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho người dân 12 xã, thị trấn ở các huyện Bù Đốp, Bù Đăng và Bù Gia Mập với hơn 600 người tham dự. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Đến nay, Hội Luật gia tỉnh có 7 chi hội trực thuộc và 3 huyện, thị hội.

Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hộiBan Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, bà Lê Thị Kim Thanh đề nghị hội kịp thời xem xét, đánh giá và tham mưu cho tỉnh để có những chỉ đạo hiệu quả; tăng cường đề xuất các sáng kiến, tham gia tích cực và hiệu quả việc thực thi pháp luật; đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển” của Hội Luật gia Việt Nam, bằng khen, giấy khen của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 9 ủy viên. Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trọng Trí được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV.

* Ngày 3 và 4-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Phước Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Hai, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đại diện lãnh đạo Thị ủy, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Phước Long và 151 đại biểu.

Hội LHPN thị xã Phước Long có 7 cơ sở hội và 4 đơn vị trực thuộc, 45 chi hội và 151 tổ phụ nữ với 6.543 hội viên, trong đó có 240 hội viên người dân tộc thiểu số và 2.082 hội viên tôn giáo. Nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp hội đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể: Vận động tặng 437 sổ tiết kiệm, xây dựng 35 nhà mái ấm tình thương (tăng 221 sổ tiết kiệm, 20 căn nhà so với nghị quyết); giúp đỡ 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ; phát triển mới 2.504 hội viên, thu hút đạt 85,2% so với đầu nhiệm kỳ 81,6%; 8,8% cán bộ, hội viên là đảng viên. Hội LHPN thị xã Phước Long 5 năm liền là đơn vị xuất sắc được Trung ương Hội tặng bằng khen, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen.

Lãnh đạo thị xã Phước Long và Hội Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt đại hộiLãnh đạo thị xã Phước Long và Hội Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội

Đại hội đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021: 100% cơ sở hội phát động và triển khai thực hiện phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”; 78% trở lên hội viên được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và nuôi dạy con tốt...

Đại hội đã bầu 16 ủy viên (khuyết 1) vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021; bà Phạm Thị Liễu được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội. Đại hội đã bầu 14 đại biểu đi dự đại hội cấp trên (2 dự khuyết).

M.Luận - P.Dung

  • Từ khóa
7529

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu