Thứ 5, 25/04/2024 09:25:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:41, 16/04/2016 GMT+7

Đại hội điểm Hội phụ nữ xã Minh Thành

Thứ 7, 16/04/2016 | 11:41:00 1,355 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 14 và 15-4, Hội phụ nữ xã Minh Thành, huyện Chơn Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Hội phụ nữ huyện chọn làm điểm để các xã, thị trấn học tập, rút kinh nghiệm.

Hội phụ nữ xã Minh Thành hiện có 754 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội ấp. Qua bình xét hàng năm có 98% gia đình hội viên được công nhận đạt văn hóa. Nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã tích cực vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; có 7 tổ nuôi heo đất với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ 180 hội viên nghèo phát triển kinh tế. Hội nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân số tiền 3,5 tỷ đồng, cho trên 100 hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Theo đó đã có 17 gia đình phụ nữ thoát nghèo, đời sống gia đình hội viên ngày một cải thiện và nâng cao.

Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Minh Thành nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ, hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách và hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn... với số tiền trên 190 triệu đồng. Hội viên, phụ nữ xã tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, xử lý môi trường... với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phụ nữ xã Minh Thành đã chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 11 người vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2020. Trong đó, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa được bầu giữ chức chủ tịch hội. Đại hội đã bầu người đi dự đại hội cấp trên.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
7283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu