Thứ 5, 28/03/2024 21:23:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:55, 12/03/2012 GMT+7

Tổng thống Mỹ xin lỗi về vụ thảm sát ở Afghanistan

Thứ 2, 12/03/2012 | 15:55:00 127 lượt xem

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện thoại cho người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai để ngỏ lời chia buồn về vụ thảm sát 16 dân thường ở tỉnh Kandahar ngày 10-3.

Theo BBC, có 16 người, bao gồm chín trẻ em, bị giết khi một binh sĩ Mỹ đóng tại địa phương kể trên điên cuồng nổ súng trong đêm 10-3.


 Các căn cứ Mỹ được tăng cường bảo vệ sau vụ thảm sát chấn động

Ông Obama đã thề sẽ xử lý bất kỳ ai có trách nhiệm trong vụ việc “bi thảm và chấn động” nói trên. Tổng thống Afghanistan Karzai cũng đã lên án vụ tấn công và yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích.

Nghi can không nêu tên, người được cho là gặp vấn đề về tâm lý, đã trở lại căn cứ ở huyện Panjwai thuộc tỉnh Kandahar sau vụ tấn công và đầu thú.

Thái độ chống Mỹ đã tăng cao tại Afghanistan sau vụ các binh sĩ Mỹ đốt những bản kinh Koran vào tháng trước.

Các quan chức Mỹ đã liên tục xin lỗi về vụ việc xảy ra ở căn cứ NATO tại Kabul song họ không thể dập tắt làn sóng các cuộc biểu tình và tấn công khiến ít nhất 30 người và sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Thông báo của Nhà Trắng trích phát biểu của ông Obama: “Vụ việc thật bi thảm và chấn động, nó không đại diện cho thanh danh đặc biệt của quân đội chúng tôi và sự tôn trọng mà Mỹ dành cho người dân Afghanistan”.

Trước đó, tướng John Allen, tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO lãnh đạo, cho biết các quan chức Mỹ sẽ hợp tác với những đồng nghiệp ở Afghanistan để điều tra vụ việc.

Trong một thông báo khẩn trên website, tòa đại sứ Mỹ ở Afghanistan đã cảnh báo về thái độ chống Mỹ và những cuộc biểu tình trong vài ngày tới, đặc biệt ở khu vực phía đông và phía nam đất nước, như hậu quả từ vụ thảm sát nói trên.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
68020

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu