Thứ 6, 26/04/2024 07:29:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:22, 28/11/2014 GMT+7

Đại hội lần thứ nhất Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ 6, 28/11/2014 | 14:22:00 3,609 lượt xem

>> Vai trò của công đoàn viên chức trong hệ thống chính trị

BPO - Trong hai ngày 27 và 28-11-2014, tại hội trường Trung tâm Dạy nghề công đoàn đã diễn ra đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2014-2019.

Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc (bìa phải) trao lẵng hoa chúc mừng đại hội

 
Đến dự có các ông: Lâm Văn Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; cùng 86 đại biểu ưu tú đến từ 49 công đoàn cơ sở (CĐCS).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh khóa I

 
Từ khi thành lập (28-2-2014) đến nay, các CĐCS thi đua cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được các CĐCS chú trọng.

Ông Lâm Văn Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn viên chức tỉnh khóa I

 
Cụ thể, có 255 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia các khóa đào tạo chương trình lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ… Đến tháng 9-2014, Công đoàn viên chức tỉnh đã phát triển được 134 đoàn viên; 38 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, lực lượng cán bộ chuyên trách ít; hình thức tổ chức chưa hấp dẫn, phù hợp với các đối tượng; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức - lao động ở một số CĐCS chưa thường xuyên…

Một số chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019: Hàng năm có 98% CĐCS vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức - lao động đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng năm có 90% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức - lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; mỗi năm phát triển 50-70 đoàn viên; trong nhiệm kỳ giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp 200-230 đoàn viên ưu tú…

Với tinh thần “Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh khóa I gồm 15 ủy viên, 5 người vào Ban thường vụ và Ủy ban kiểm tra gồm 3 người. Ông Nguyễn Trung Dũng được tín nhiệm bầu làm chủ tịch.

Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ, Công đoàn viên chức Bình Phước phải đảm bảo vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thi đua yêu nước, lao động giỏi, sáng tạo; thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức - lao động “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”...

H.C

  • Từ khóa
12181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu