Thứ 7, 27/04/2024 06:04:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:58, 14/11/2014 GMT+7

Đại hội thi đua quyết thắng Binh đoàn 16

Thứ 6, 14/11/2014 | 13:58:00 3,159 lượt xem

>> Binh đoàn 16 - Vành đai xanh Nam Đắk Lắk - Bình Phước

BP - Ngày 12-11, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức đại hội thi đua quyết thắng và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2009-2014. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tới dự và chúc mừng đại hội.

Đứng chân trên địa bàn chiến lược quan trọng Nam Đắk Lắk - Bình Phước, làm nhiệm vụ phát triển kinh tế quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2014 luôn được chú trọng, trở thành động lực tinh thần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu. Từ năm 2009 đến nay, binh đoàn tập trung phát triển và ổn định trên 5.000 hộ dân với 20 ngàn người, đầu tư làm mới 315,6km đường giao thông, xây dựng 60 công trình thủy lợi, 152,75km đường điện, 85.279m2 nhà các loại, 40 trường học, 62 nhà trẻ, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm.

Qua các hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, như: Trung đoàn 717; Trung đoàn 726; Trung đoàn 728; thượng tá Phạm Bá Hiền, Trung đoàn trưởng 717 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2014... Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc binh đoàn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 15 năm thành lập, Binh đoàn 16 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 trong 5 năm qua và mong muốn toàn binh đoàn tiếp tục phấn đấu, gắn kết với chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn đơn vị đứng chân.                    

T.Thông

  • Từ khóa
2966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu