Thứ 6, 26/04/2024 02:15:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:33, 20/06/2018 GMT+7

Đài PT-TH Bình Phước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ 4, 20/06/2018 | 08:33:00 1,193 lượt xem

BP - Ngày 19-6, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Bình Phước tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đến dự có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Tuệ Hiền trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Đài PT-TH Bình Phước

Năm 1997, Đài PT-TH Bình Phước tách ra từ Đài PT-TH Sông Bé với 36 cán bộ, viên chức. Hầu hết thiết bị máy móc của đài đều cũ kỹ, lạc hậu từ Đài PT-TH Sông Bé để lại, không có trụ sở làm việc. Bộ phận trực tiếp sản xuất, hậu kỳ, phát sóng cách nhau hàng trăm cây số. Đến đầu năm 2002, trụ sở của đài mới hoàn thành. Hiện nay, Đài PT-TH Bình Phước có 185 cán bộ, viên chức, người lao động. Thời lượng phát sóng trong 5 năm qua với 19 giờ/ngày/kênh sóng (các kênh BPTV1, BPTV2, phát thanh FM). Đài luôn duy trì khoảng 100 đầu chương trình PT-TH mỗi kênh sóng.

Trong suốt chặng đường hơn 20 năm qua, Đài PT-TH Bình Phước không ngừng phát triển, lớn mạnh, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đề nghị: Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của đài và toàn ngành quan tâm, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền quảng bá về con người, quê hương Bình Phước đang đổi mới mạnh mẽ; là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân, các dân tộc trong tỉnh. Thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, định hướng tốt dư luận xã hội. Cần có nhiều hơn nữa các đề tài hay, phát hiện nhân tố tích cực, thông tin đa chiều có tính chiến đấu và sức lan tỏa cao. Có biện pháp, lộ trình tăng thời lượng và chất lượng phát sóng, tăng năng lực tự sản xuất các chương trình truyền hình, mở thêm các chuyên đề mới tăng tính tương tác nhằm phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, đảm bảo tính định hướng cao; phấn đấu tăng nguồn thu, tranh thủ các nguồn hỗ trợ cho sự phát triển. Chủ động bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, xây dựng đội ngũ người làm PT-TH có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận thông tin mới, phải giữ đạo đức trong sáng của người làm báo cách mạng

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đài PT-TH Bình Phước triển khai thực hiện nghiêm túc đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng thuận, chấp hành nghiêm túc chủ trương hợp nhất Báo Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước...

Hồng Cúc - Tỷ Huỳnh

  • Từ khóa
21161

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu