Thứ 7, 27/04/2024 05:12:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:04, 22/05/2018 GMT+7

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm học Bác, hết lòng vì công việc

Thứ 3, 22/05/2018 | 15:04:00 1,429 lượt xem
BP - Đại úy Nguyễn Thanh Lâm (ảnh, sinh năm 1982), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đồng đội quý mến, cấp trên tin tưởng. Anh là gương sáng trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với vai trò Tiểu đoàn trưởng, Phó bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 208, đại úy Nguyễn Thanh Lâm chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật trong đơn vị, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tăng gia sản xuất, bảo quản vũ khí thiết bị... Đại úy Lâm đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình, sâu sát với công việc; có kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, khoa học, dân chủ, sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Anh Lâm cùng Đảng ủy đơn vị lãnh đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện của cấp trên; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn tiểu đoàn. Chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch; bảo đảm cho bộ đội nắm chắc nội dung, thuần thục động tác; chỉ đạo việc làm mới các mô hình học cụ bảo đảm vật chất huấn luyện. Tham gia hội thi mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, Tiểu đoàn 208 đoạt giải nhất 3 năm liền (2016-2018). Đơn vị tiếp nhận, quản lý và huấn luyện 520 chiến sĩ mới năm 2016 và 418 chiến sĩ mới năm 2017, kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên. Tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đội tiến công, phòng ngự, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị kỹ thuật. Ở các nội dung tham gia hội thi, tiểu đoàn do anh Lâm phụ trách đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Trong hoạt động xã hội, tiểu đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân làm công tác dân vận tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết, giúp nhân dân các xã Lộc Quang, Lộc Điền, Lộc Phú (Lộc Ninh) khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả, phát quang được gần 30 ha, dựng hơn 9.000 nọc tiêu đổ với hơn 4.200 ngày công lao động. Đơn vị còn phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho gần 300 em đạt kết quả tốt; phối hợp Trung tâm dạy nghề Phúc Thịnh Khang, Trường cao đẳng nghề số 22, Trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm Vinhempich tổ chức tư vấn học nghề và đào tạo cho 500 chiến sĩ đăng ký học lái xe hạng A1, 240 chiến sĩ đăng ký học lái xe B2 và C. Anh thường xuyên triển khai cho đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, mở rộng chăn nuôi tập trung gia súc và gia cầm bảo đảm chỉ tiêu về rau xanh, thịt trong bữa ăn hằng ngày. Qua các đợt kiểm tra của các cấp, đơn vị luôn bảo đảm tốt về công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm đầy đủ chế độ, định lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 99,8% trở lên, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đơn vị trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất xây dựng nhiều công trình như vườn rau địa canh, khu tiếp thân nhân chiến sĩ, bồn hoa, cây cảnh trị giá gần 120 triệu đồng...

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác, năm 2017 đại úy Nguyễn Thanh Lâm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh được Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng nhiều bằng khen, giấy khen cao quý.

X.Túc

  • Từ khóa
2119

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu