Thứ 7, 27/04/2024 06:31:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:38, 21/09/2018 GMT+7

Đắk Nhau phấn đấu không có tội phạm

Thứ 6, 21/09/2018 | 14:38:00 176 lượt xem
BP - Giáp ranh với huyện Bù Gia Mập và các xã Đắk Ngo, Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; địa bàn rộng, nhiều cửa ngõ nên an ninh trật tự ở xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng phức tạp. Cùng với tội phạm trộm cắp, đánh bạc…, đây còn là điểm nóng về ma túy. Chính quyền, công an xã và huyện vào cuộc quyết liệt vì mục tiêu xã không có tội phạm hoặc giảm tội phạm đến mức thấp nhất.

“Đồng tâm hiệp lực”

Đó là tên gọi của mô hình phòng chống tội phạm tại khu 23 hộ thuộc thôn Đắk Úy, xã Đắk Nhau được xây dựng năm 2017. Khu 23 hộ (khi mới thành lập chỉ có 23 hộ, tới nay có 82 hộ, đa số là dân tộc Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp) cách trung tâm xã khoảng 15km, chủ yếu là đường đất đỏ. Trước đây, nhân dân ở khu này sống biệt lập bởi chỉ có 23 hộ sinh sống nhưng có tới 15 người nghiện ma túy, an ninh trật tự hết sức phức tạp. Ngày 16-1-2017,  Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp phối hợp lãnh đạo thôn tổ chức họp dân, thống nhất xây dựng mô hình này, mục tiêu từng bước làm trong sạch địa bàn. “Đồng tâm hiệp lực” cụ thể là: Đồng tâm tố giác tội phạm, đồng tâm trấn áp tội phạm và đồng tâm giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Khu 23 hộ thôn Đắk Úy, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) họp dân xây dựng mô hình “Đồng tâm hiệp lực”

Ông Phạm Tâm, Trưởng công an xã Đắk Nhau cho biết: “Nếu như trước năm 2017, tình hình trộm cắp xảy ra thường xuyên, những đối tượng nghiện chiếm đoạt tài sản mà người dân không dám bảo vệ hoặc đấu tranh ngăn chặn vì cả nể, ngại va chạm và sợ bị trả thù thì tới nay, bà con sẵn sàng thông báo cho ban điều hành thôn và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Nếu phát hiện người nghiện sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy sẽ chủ động khai báo để lập hồ sơ giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng, đưa đi cai nghiện bắt buộc hoặc xử lý hình sự. Toàn thôn thống nhất quan điểm không kỳ thị, xa lánh mà ngược lại phải gần gũi, động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi bằng các biện pháp cụ thể như tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế để họ tái hòa nhập cộng đồng”.

Trưởng thôn Đắk Úy Nguyễn Quốc Vương cho biết: “Bà con thống nhất treo 3 kẻng an ninh tại các hộ Lê Xuân Kiên (tổ 5), Phan Văn Cúc (tổ 8) và Hoàng Văn Đồng (tổ 7). Khi phát hiện đối tượng khả nghi, người dân sẽ báo tin qua điện thoại cho Tổ trưởng Tổ an ninh và người đánh kẻng. Thôn quy định nếu có tin báo tội phạm sẽ đánh kẻng liên tiếp từ 1-2 phút, người dân sẽ tập trung vây bắt đối tượng”.

Sau gần 20 tháng triển khai thực hiện, mô hình “Đồng tâm hiệp lực” đã mang lại kết quả bước đầu tích cực. Nhân dân cung cấp 38 tin có giá trị, qua đó đã lập hồ sơ giáo dục 19 đối tượng tại cộng đồng, đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh; tổ an ninh nhân dân nhắc nhở giải tán 12 lượt đối tượng lợi dụng đám tang, tiệc cưới để đánh bạc; bắt 1 đối tượng trộm cắp xe máy. Nhờ được nhân dân cảm hóa, giúp đỡ nên Lý Văn Ngọ, Triệu Văn Triều, Mã Văn Quân là những đối tượng nghiện nay đã có chuyển biến tiến bộ: Không sử dụng trái phép chất ma túy, tích cực lao động sản xuất, luyện tập thể dục thể thao, sống hòa đồng với bà con xóm giềng. Tình trạng trộm cắp vặt trong thôn giảm hẳn.

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự, Huyện ủy Bù Đăng ban hành Chỉ thị số 30-CT/HU ngày 17-4-2018; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 14-5-2018 về việc chuyển hóa địa bàn 2 xã Đắk Nhau và Nghĩa Trung thành xã không có tội phạm hoặc giảm tội phạm đến mức thấp nhất, đồng thời thành lập Tổ công tác chuyển hóa địa bàn (gọi là tổ công tác) tại các xã nêu trên.

9 tháng năm 2018, tại xã Đắk Nhau, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 18 vụ với 32 đối tượng phạm pháp về ma túy. Trong đó có 2 vụ, 3 đối tượng mua bán; 11 vụ, 13 đối tượng tàng trữ; 25 đối tượng sử dụng gồm cả đối tượng vãng lai. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý 27 đối tượng, cho đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng, còn lại giáo dục tại cộng đồng. Xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 1 người; tài sản thiệt hại trị giá 79,8 triệu đồng. Công an đã xác minh, thu hồi 2 máy xịt thuốc cỏ trả người bị hại. Nhân dân tự giao nộp 4 súng tự chế, 1 mã tấu, 1 đao, 3 nòng súng.

Đại úy Hoàng Hưng Hiếu, cán bộ Đội xây dựng phong trào, phụ trách xã Đắk Nhau về an ninh trật tự cho biết: Toàn xã Đắk Nhau có 31 đối tượng nghiện ma túy; 25 đối tượng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc; 3 đối tượng khiếu kiện kéo dài; 14 đối tượng vi phạm các tội hủy hoại tài sản, hiếp dâm, lừa đảo; 6 cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, những đối tượng chính trị, cơ sở tôn giáo, thanh niên không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập, lêu lổng đều được lập danh sách quản lý theo dõi chặt chẽ. Từ tháng 6-2018, tổ công tác phối hợp Công an huyện, xã triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt và khởi tố 6 đối tượng; xử lý hành chính 1 vụ đá gà, bắt 1 vụ cá độ bóng đá gồm 8 đối tượng; các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn đều được lập hồ sơ xác minh truy xét.

Đầu tháng 8-2018, một chốt dân phòng đã được xây dựng tại cầu Đắk Liên, nhằm ngăn ngừa, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực này. Đại diện lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự Công an huyện cho biết: Đây là địa bàn giáp ranh với làng Mông (làng người dân tộc Mông), bến Đặk Dên, Xa Rang, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Các đối tượng thường lén lút qua lại địa bàn để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Những con nghiện không có tiền mua ma túy sẽ trộm cắp tài sản của người dân, nếu bị phát hiện truy đuổi, chúng liều lĩnh chống trả. Để phát huy vai trò của chốt dân phòng, tùy tình hình thực tế mà các lực lượng công an xã, dân quân thường trực, Công an huyện và tổ công tác sẽ cắt cử cán bộ, trinh sát trực, tuần tra, khi phát hiện các tình huống phức tạp sẽ phối hợp đồng bộ để ngăn chặn xử lý, triệt phá.

Chủ tịch UBND xã Đắk Nhau Nguyễn Tiến Trọng cho biết: Xã đang triển khai lắp đặt 16 camera tại cổng các trường học, ngã ba, ngã tư, các tuyến đường giáp ranh, trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, hộ dân tự gắn camera để ngăn ngừa tội phạm và phục vụ điều tra, xử lý khi có vụ việc xảy ra. Khu dân cư đẩy mạnh phong trào xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ban đêm; kiện toàn 44 tổ an ninh nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, từng bước làm trong sạch địa bàn.

Quang Minh

  • Từ khóa
31226

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu