Thứ 5, 25/04/2024 13:44:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:09, 04/01/2018 GMT+7

Dân vận hiệu quả của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 04/01/2018 | 16:09:00 2,877 lượt xem

BP - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 25-9-2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”, năm 2017, Bộ đội biên phòng Bình Phước phối hợp với cấp ủy, chính quyền 15 xã biên giới tổ chức hội nghị để các tập thể và hộ gia đình ký kết tham gia phong trào. Kết quả, đã có 98/124 thôn, ấp; 22 tổ chức là các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn cùng 14.451 hộ ký kết thực hiện phong trào bảo vệ 114,934km đường biên giới; đăng ký bảo vệ 16/28 cột mốc, 27/83 cọc dấu và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Các đơn vị bộ đội biên phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, xã biên giới tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời điểm này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh vẫn duy trì 11 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới và 96 cán bộ, đảng viên các đơn vị cơ sở tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn, ấp biên giới.

Năm 2017, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tổ chức lao động giúp dân được 1.752 ngày công lao động. Đặc biệt các đợt lốc xoáy xảy ra trên địa bàn các xã của huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã hỗ trợ người dân kịp thời dựng lại nhà, cứu các vườn tiêu bị thiên tai tàn phá. Các đơn vị đã vận động và đóng góp xây tặng nhà, tặng bò giống và cơ sở vật chất khác cho các hộ nghèo vùng biên giới, trị giá 677 triệu đồng. Hiện Bộ đội biên phòng Bình Phước đỡ đầu thường xuyên 69 học sinh hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 học sinh của nước bạn Campuchia với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng. Trong năm, quân y biên phòng đã khám, chữa bệnh cho 2.385 lượt người. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, đoàn thầy thuốc tình nguyện TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 1.400 lượt người dân khu vực biên giới với tổng trị giá 775 triệu đồng.

T.N

  • Từ khóa
4158

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu