Thứ 6, 29/03/2024 21:52:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 08:57, 19/04/2019 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Dân vận khéo gắn kết cộng đồng

Thứ 6, 19/04/2019 | 08:57:00 158 lượt xem
BP - Phòng An ninh kinh tế thuộc lực lượng an ninh nhân dân Công an tỉnh Bình Phước có chức năng quản lý nhà nước về an ninh nội bộ, an ninh kinh tế ở địa phương và nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ở địa phương theo quy định pháp luật. Những năm gần đây, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt được thành quả nêu trên, ngoài nỗ lực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tập thể Phòng An ninh kinh tế còn làm tốt công tác dân vận thông qua hoạt động xã hội từ thiện.

Bình Phước có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài 260,433km, là địa bàn có nhiều dân di cư tự do đến làm ăn, lập nghiệp. Kéo theo đó là tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm, trong đó tội phạm kinh tế gia tăng hoạt động với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, liều lĩnh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá thành quả cách mạng của chế độ ta. Thực tế đó đặt ra thách thức và đồng thời cũng tạo thời cơ để lực lượng an ninh kinh tế ra sức cống hiến tâm, sức, trí, tài góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội bộ, bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực: du lịch, tài chính, tiền tệ, đầu tư, năng lượng, thông tin và nông lâm nghiệp, nông thôn. Chủ động đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả, làm thất bại mọi thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh trao quà tặng các gia đình chính sách tại xã Minh Lập, huyện Chơn ThànhLãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh trao quà tặng các gia đình chính sách tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

Năm 2018, đơn vị chú trọng tổ chức thực hiện công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Lãnh đạo phòng vừa quán triệt đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự tích cực tham gia vừa quan tâm vận động các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cùng xây dựng, trao tặng 2 căn nhà tình thương, 19 nhà nghĩa tình đồng đội, 1 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng. đơn vị còn vận động tài trợ và tổ chức tặng 2.150 phần quà cho các hộ đồng bào nghèo và học sinh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 386,96 triệu đồng. Trong những đợt hoạt động từ thiện này, đơn vị đều chủ động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Bằng nghĩa cử cao đẹp, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế đã tạo sự gần gũi, gắn bó với nhân dân. Đơn vị được nhân dân tin tưởng cung cấp nhiều tin có giá trị, phục vụ đấu tranh phòng ngừa, phát hiện sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh tế tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Từ những nguồn tin này, đơn vị đã tổ chức xác minh, đấu tranh, lập hồ sơ và kịp thời tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các vụ việc như: Sai phạm về đầu tư xây dựng tại một số dự án khu dân cư - thương mại, dịch vụ; lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn hồ chứa, đập thủy điện; những thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất công; tình hình xả thải gây ô nhiễm môi trường và việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là những mâu thuẫn phát sinh giữa chủ doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; từ đó kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất những vụ việc đình, lãn công. Qua đó, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết ổn định 1 vụ lãn công tập thể với khoảng 600 công nhân tham gia; 4 vụ ngưng việc tập thể với trên 230 lượt công nhân tham gia, không để xảy ra tình trạng công nhân có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, đơn vị cũng nhanh chóng phối hợp xác minh, bắt giữ 1 vụ - 6 đối tượng trộm cắp giày da thành phẩm tại Công ty TNHH Grand Gain, thuộc Khu công nghiệp Đồng Xoài II (TP. Đồng Xoài), thu hồi tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng...

Với những kết quả đạt được, đơn vị đã có 14 tập thể và 16 cá nhân được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Riêng tập thể Phòng An ninh kinh tế được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”.

Hồ Hiền - Văn Thủy

  • Từ khóa
111055

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu