Thứ 7, 20/04/2024 13:23:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:16, 13/10/2018 GMT+7

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh học và làm theo Bác

Thứ 7, 13/10/2018 | 07:16:00 1,168 lượt xem
BP - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh. Từ đó góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong giải quyết công việc.

Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đỗ Đức Trường, cho biết: Với đặc thù quản lý thu - chi ngân sách, nếu để xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngành cũng như tài sản của Nhà nước, Đảng bộ luôn coi trọng công tác quản lý, sử dụng cán bộ. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, đảng viên.

Nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ

Tại Kho bạc Nhà nước, cán bộ, công chức và đảng viên đều rèn luyện phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời giữ tác phong lịch sự, thái độ niềm nở, tận tình trong giải quyết công việc, luôn kịp thời, đúng quy định, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo, đạt hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn chấp hành tốt kỷ luật lao động, đi làm đúng giờ và làm việc với phương châm “Làm hết việc không hết giờ”; chủ động trong nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giao dịch. Nhờ đó, việc thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước được triển khai hiệu quả; quá trình thanh toán, chi trả các khoản chi tiêu ngân sách được thực hiện đúng quy định, đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, cá nhân khi đến giao dịch.

Tích cực làm việc thiện

Thực hiện phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hưởng ứng các cuộc vận động, trong 2 năm qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã vận động công chức, đảng viên quyên góp hàng trăm triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những gia đình công chức gặp khó khăn.

Dịp lễ, tết, đơn vị tổ chức đi thăm, tặng quà 2 gia đình liệt sĩ tại phường Tân Phú (Đồng Xoài) và xã Đồng Tiến (Đồng Phú); 5 gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin ở phường Tân Phú, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng; nhận đỡ đầu 4 trẻ em ở xã Tân Phước (Đồng Phú) và xã Tân Thành (Đồng Xoài), mỗi tháng 500 ngàn đồng/em. Hằng năm, cán bộ, đảng viên Kho bạc Nhà nước tỉnh còn ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhiều điển hình làm theo Bác

Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh hiện có 50 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Qua các việc làm thiết thực đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ các phong trào học tập và làm theo Bác, tại đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những sáng kiến cải tiến được ứng dụng vào thực tế hằng ngày giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan. Điển hình có Chi bộ 1, Chi bộ 5 và Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đỗ Đức Trường cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy luôn biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: ông Hồ Đình Hiệp, bà Ngô Thị Ngọc Hà nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện; bà Nguyễn Thị Hà nhặt được điện thoại trị giá 15 triệu đồng đã tìm người trả lại; ông Trần Trung Kiên nhặt được tiền của khách tìm trả lại; ông Chu Phúc Hưng đã vận động gia đình cùng tiết kiệm chi tiêu để tặng quà 55 hộ nghèo ở khu dân cư dịp lễ, tết trong thời gian qua trị giá 22 triệu đồng...

Thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác nên mấy năm gần đây, 100% cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức để việc “làm theo” thấm sâu vào cách nghĩ, cách làm, cách sống, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi hoạt động của đơn vị. 

Trường Giang

  • Từ khóa
2171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu