Thứ 6, 19/04/2024 22:26:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:57, 07/04/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LỘC NINH (7-4-1972 - 7-4-2017)

Đảng bộ Lộc Ninh - điển hình học và làm theo Bác

Thứ 6, 07/04/2017 | 07:57:00 1,416 lượt xem
BP - Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lộc Ninh. Trong đó, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tạo sức mạnh để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X vào cuộc sống.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, SÂU RỘNG

Đồng chí Hà Văn Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh khẳng định: Để việc học và làm theo Bác đi vào cuộc sống phải coi tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức. Đó là tuyên truyền trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở; bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các buổi chào cờ vào sáng thứ hai ở các cơ quan, trường học... Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng; lồng ghép với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Mua và cấp phát tài liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tạo phong trào thi đua tìm hiểu, nghiên cứu, học tập sâu rộng trong toàn xã hội, tác động tích cực đến tình cảm và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện.

Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy (thứ hai từ phải qua) thay mặt Đảng bộ huyện Lộc Ninh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 - Ảnh: Hoàng Thu

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực. Từ đó nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lòng yêu nước, xây dựng lối sống đẹp, sống có lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được các trường học lồng ghép vào tiết dạy của các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử... kết hợp hoạt động ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các cuộc thi kể chuyện về Bác, hội thi tuyên truyền viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Huyện ủy cũng tăng cường chỉ đạo tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện. Sau khi học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đưa ra thảo luận, góp ý cụ thể cho từng cá nhân nên phần lớn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều nhận thức được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó có ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trau dồi tri thức phục vụ tốt cuộc sống và công tác. Với cấp ủy cơ sở, việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và đã thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

SỨC LAN TỎA TỪ VIỆC LÀM THEO BÁC

Từ học và làm theo Bác, 5 năm qua ở Lộc Ninh đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như Trung úy Nguyễn Duy Nhật, trợ lý trinh sát quân báo Ban CHQS huyện dũng cảm cứu 17 người và một số tài sản của nhân dân bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa lũ; ông Phạm Xuân Hoàn, hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Lộc Ninh đóng góp 95 triệu đồng xây nhà nghĩa tình đồng đội; ông Võ Văn Tiến ở xã Lộc Phú hiến tặng hơn 600m2 đất xây dựng điểm trường... Hay Trường THPT Lộc Thái vận động mỗi học sinh tiết kiệm 2.000 đồng/tháng, mỗi giáo viên 20.000 đồng/tháng giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...

Song song đó là những mô hình đã và đang mang hiệu ứng tích cực, như: “Câu lạc bộ phụ nữ cam kết không sử dụng túi ni-lon” của Chi hội phụ nữ ấp 8, xã Lộc Hòa; “Tổ tương trợ phụ nữ xa quê” của Chi hội phụ nữ ấp 2, xã Lộc An; “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu” ở xã Lộc Quang; phong trào “Vận động nhân dân thực hiện đường bê tông hóa” ở 2 xã Lộc Thiện, Lộc Thuận; các trường học trong huyện phát động phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, “Nhật ký làm theo lời Bác”...

Là tấm gương điển hình về tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, 5 năm qua, Trung úy Phạm Hữu Nghĩa, cán bộ Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Lộc Ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 11 vụ trộm cắp xe máy, 1 vụ buôn bán động vật cấm, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 vụ vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc. Anh Nghĩa cho biết: Đã là cảnh sát nhân dân phải luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận nguy hiểm để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Còn ông Nguyễn Thiết, Bí thư Chi bộ khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh - người đứng ra vận động cựu chiến binh khu phố đóng góp gần 50 triệu đồng giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, tạo quỹ hoạt động và hỗ trợ các gia đình gặp hoạn nạn, cho biết: Muốn học và làm theo Bác hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và phải coi việc học và làm theo Bác là kim chỉ nam cho mọi hành động.         

Lâm Phương

  • Từ khóa
17663

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu