Thứ 5, 28/03/2024 15:30:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:25, 03/02/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2016)

Đảng bộ xã Hưng Phước đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ 4, 03/02/2016 | 11:25:00 2,393 lượt xem
BP - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Hưng Phước (Bù Đốp) đã tích cực chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, giải pháp rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm theo từng năm, qua đó sớm đưa nghị quyết Đảng bộ xã đi vào cuộc sống.

CÁC CHỈ TIÊU ĐỀU ĐẠT VÀ VƯỢT

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phan Văn Hùng cho biết: Hưng Phước là xã thuần nông, có 10,3km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26% nhưng bù lại cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự đoàn kết, thống nhất cao. Đó là những yếu tố quan trọng để Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Hiện xã Hưng Phước có 2 câu lạc bộ trồng tiêu bền vững đạt hiệu quả caoHiện xã Hưng Phước có 2 câu lạc bộ trồng tiêu bền vững đạt hiệu quả cao

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã nhanh chóng thực hiện chủ trương, nghị quyết bằng các chương trình cụ thể. Theo đó, vận động nhân dân cùng Nhà nước làm 1,7km đường nhựa tuyến Cầu Khỉ, ấp 4 với kinh phí gần 3 tỷ đồng; làm hơn 1,1km đường nhựa ấp Bù Tam kinh phí 1,66 tỷ đồng; đang thi công tuyến đường nhựa ấp 4 dài 1,46km, kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng; làm mới 3 phòng học, sân, hàng rào, nhà vệ sinh, giếng khoan điểm lẻ ấp Bù Tam, Trường tiểu học Hưng Phước và bê tông hóa sân trụ sở UBND xã với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Năm 2015, xã Hưng Phước giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 100%.

Về Hưng Phước hôm nay dễ dàng nhận thấy hầu hết tuyến đường vào ấp của xã được phát quang thông thoáng, trong đó nhiều tuyến đã nhựa hóa khang trang, sạch đẹp, có cột cờ, đèn điện thắp sáng đảm bảo sinh hoạt cho người dân. Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã vận động nhân dân đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2015 diện tích gieo trồng toàn xã đạt 102% so với năm 2014; gia súc tăng 588 con (14,7%), gia cầm tăng 3,539 con (17,9%) so với nghị quyết. Đặc biệt nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động nên các hộ dân tộc thiểu số sang nhượng đất trái phép giảm hẳn, chỉ xảy ra 2 vụ, giảm 12 vụ so với năm 2014.

Đời sống người dân trong xã từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 20,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 6 triệu đồng so với năm 2014, đạt 172% so với nghị quyết; xã thu ngân sách được 5 tỷ 789,635 triệu đồng đạt 103% so với chỉ tiêu huyện giao. Đảng bộ xã hiện có 96 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong năm 2015 kết nạp 7 đảng viên mới, đạt 115% chỉ tiêu...

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỤC TIÊU,
NHIỆM VỤ NĂM 2016

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phan Văn Hùng cho biết: Năm 2015 dù nhiều chỉ tiêu đạt và vượt nhưng công tác giảm nghèo ở Hưng Phước vẫn còn khó khăn. Để giảm nghèo, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, song do có một số hộ già yếu, bệnh tật, cô đơn không còn khả năng lao động nên chỉ giảm được 33/36 hộ, đạt 91,6%. Hiện xã còn 111 hộ nghèo, chiếm 8,07% so với tổng số hộ toàn xã. Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, năm 2016 xã sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay và hướng dẫn những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể kèm cặp giúp đỡ hội viên, vận động hỗ trợ vốn sản xuất, cây - con giống, phân bón, xây nhà tình thương, đào tạo nghề...

Ngoài quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, nghị quyết Đảng bộ xã cũng đặc biệt chú trọng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng cho NTM, trong đó nêu cụ thể lộ trình thực hiện các tiêu chí từ nay đến năm 2020, mỗi năm phấn đấu đạt từ 2-3 tiêu chí. Năm 2016, phấn đấu đạt tiêu chí giao thông và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Duệ cho biết: Năm 2016 Hưng Phước phấn đấu xây dựng 2km đường nhựa và 2km đường bê tông, nâng tổng số các trục đường thôn, ấp được cứng hóa đạt 75%. Trên địa bàn xã có 2 câu lạc bộ trồng hồ tiêu bền vững với 54 hộ tham gia (30 hộ ấp Phước Tiến và 24 hộ ấp 4) đạt hiệu quả cao. Hiện xã đang vận động và hướng dẫn 2 câu lạc bộ này thành lập tổ hợp tác.

Năm 2016, xã quyết tâm hoàn thành tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động - việc làm... cũng được cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai thực hiện với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, tạo động lực để Hưng Phước thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1271

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu