Thứ 4, 24/04/2024 14:05:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:06, 31/03/2018 GMT+7

Đất ít, thu lời cao

Thứ 7, 31/03/2018 | 14:06:00 149 lượt xem
BP - Với kinh nghiệm trồng rau xanh gần 30 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở khu phố Phú Hòa I, phường Phú Đức (Bình Long) thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ 1,8 sào đất.

Đất ít, gia đình bà Liên trồng xen canh nhiều loại rau như: dền cơm, dền ớt, xà lách, cải, mồng tơi... Bà chủ động trồng gối đầu nhiều lứa rau nên ngày nào cũng có rau bán, thu từ 400-600 ngàn đồng/ngày. Bà Liên cho biết, trồng rau không khó, quan trọng là hiểu được đặc tính của từng loại để có những cách chăm sóc phù hợp. Chẳng hạn rau dền, rau đay trồng trong mùa nắng sẽ không bị thối rễ và không có sâu. “Tránh cho rau bị sâu bệnh, quan trọng nhất là khâu làm đất. Để bón lót, gia đình tôi chủ yếu dùng phân gà ủ hoai, phân vi sinh DAB và urê” - bà Liên chia sẻ.

Nhờ trồng nhiều loại rau và gối vụ nhau nên ngày nào gia đình bà Liên cũng có rau bán

Theo kinh nghiệm của bà Liên, trồng rau theo hướng hữu cơ nên thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn, trung bình từ 25-28 ngày tùy loại rau, cho năng suất cao, đồng thời tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc và bảo quản được lâu. Ngoài ra, để đỡ tốn công chăm sóc và giảm chi phí canh tác, gia đình bà đã đầu tư hệ thống tưới tự động và mua máy xới đất.

Do trồng lâu năm và có uy tín nên vườn rau của gia đình bà được nhiều người biết đến, có cả thương lái ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương lên đặt hàng. Nhưng do ông bà đã già yếu, cộng với diện tích đất canh tác ít nên không đáp ứng được lượng rau khách đặt. Mỗi ngày, vườn rau của hộ bà cung cấp ra thị trường khoảng 80-100kg, chủ yếu bán ở chợ Bình Long và người dân xung quanh. Trừ chi phí mỗi tháng gia đình bà thu khoảng 10-12 triệu đồng. “Trồng rau không khó, vốn đầu tư thấp, ít nhân công nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định. Vì thế, những hộ dân ít đất sản xuất có thể áp dụng để phát triển kinh tế, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương” - bà Liên cho biết thêm.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Đức Dương Khánh Trung cho biết: “Hiện địa bàn phường có trên 15 hộ trồng rau, với khoảng hơn 1,8 ha. Trồng rau theo hướng hữu cơ của gia đình bà Liên vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa an toàn cho người tiêu dùng. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm này để các hộ trồng rau có thể áp dụng trong vườn nhà, hướng đến sản xuất an toàn”.

Văn Tâm

  • Từ khóa
42608

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu