Thứ 5, 25/04/2024 17:08:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:51, 01/08/2012 GMT+7

Mỹ lo ngại khủng bố mới nổi của Al Qaeda

Thứ 4, 01/08/2012 | 15:51:00 186 lượt xem

* Yemen bắt một thủ lĩnh Al Qaeda

Báo cáo quốc gia về chủ nghĩa khủng bố 2011 của Mỹ nhận định Al Qaeda đang suy yếu sau khi những lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt, nhưng các chi nhánh mới nổi của mạng lưới này đang trở thành mối đe dọa lớn.

Một binh sĩ Yemen trong cuộc chiến chống phiến quân Al Qaeda tại thành phố Zinjibar ở miền nam Yemen ngày 12-6

Báo cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện và trình lên Quốc hội. Trong báo cáo, Iran được mô tả “là quốc gia dẫn đầu trong hoạt động tài trợ khủng bố”, cung cấp tài chính và hỗ trợ “các nhóm khủng bố và phiến quân trên khắp Trung Đông”.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Iran và Al Qaeda đang giúp kích động bất ổn bằng cách phát tán “tư tưởng và sự hùng biện về bạo lực cực đoan” ở một số khu vực bất ổn nhất thế giới.

Báo cáo cho rằng “cái chết của Osama bin Laden và một số nhân vật điều hành chủ chốt khác khiến Al Qaeda đang trên con đường suy yếu không thể đảo ngược, nhưng những chi nhánh của tổ chức này trên khắp thế giới đang nổi lên”. Trong đó chi nhánh Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) được nhận định là đơn vị nguy hiểm nhất.

Theo báo cáo, AQAP đã chiếm được một phần lãnh thổ ở miền nam Yemen làm căn cứ và đang lợi dụng tình thế bất ổn ở quốc gia này nhằm âm mưu tấn công trong khu vực và các lợi ích phương Tây.

Còn chi nhánh Al Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) từng là đơn vị yếu nhất, nhưng đã thu bộn tiền trong năm 2011 sau các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc.

Nhóm Al Qaeda tại Iraq đang lợi dụng việc quân đội Mỹ chuẩn bị rút quân, và được cho là đang mở rộng phạm vi hoạt động sang Syria, lợi dụng phong trào nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong diễn biến khác, lực lượng cảnh sát Yemen tuyên bố đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thủ lĩnh nguy hiểm của Al Qaeda, tên Abdulrahman al-Baihani, vào ngày 31-7.

Theo Hãng tin nhà nước Saba, tên Baihani bị truy nã trước đây vì những âm mưu tấn công khủng bố ở thủ đô Yemen. Trả lời Saba, một quan chức an ninh cao cấp nói nghi phạm “là thành phần rất nguy hiểm của Al Qaeda và là một trong những thủ lĩnh máu mặt của tổ chức này đang âm mưu thực hiện các hành động khủng bố và phá hoại ở thủ đô”.

                                                                                (Theo TTO)

  • Từ khóa
68690

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu