Thứ 5, 25/04/2024 03:10:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:30, 29/04/2016 GMT+7

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Lộc Ninh

Thứ 6, 29/04/2016 | 15:30:00 231 lượt xem

BP - Năm 2015, huyện Lộc Ninh được giao chỉ tiêu vận động hiến 960 đơn vị máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ban vận động HMTN các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Để thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ đạo HMTN huyện Lộc Ninh đã tổ chức tuyên truyền 84 đợt với 8.140 lượt người tham dự. Kết quả, các xã, phường đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Tiêu biểu là xã Lộc Hiệp vận động được 103 đơn vị máu, đạt 180,7%; xã Lộc Tấn 100 đơn vị máu, đạt 163% chỉ tiêu; xã Lộc Hòa 77 đơn vị máu, đạt 151% chỉ tiêu... Trong năm 2015, Lộc Ninh đã vận động được 1.241 đơn vị máu, đạt 129% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài các đợt huy động, Ban chỉ đạo HMTN huyện còn thành lập 20 đội hiến HMTN dự bị với 132 thành viên và 5 người có nhóm máu hiếm tham gia Câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Bình Phước. Đây là những người trực tiếp tham gia hiến máu đột xuất để giúp bệnh nhân tại các bệnh viện huyện, tỉnh.

Gia đình ông Hồ Đình Phương được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hiến máu nhiều lầnGia đình ông Hồ Đình Phương được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hiến máu nhiều lần

Tham gia hiến máu từ năm 2001, đến nay gia đình ông Hồ Đình Phương ở ấp 8, xã Lộc Thái đã 54 lần hiến máu, trung bình một năm hiến 3 lần, có năm 4 lần. Ông Phương cho biết: “Gia đình làm nông nên cả ngày chỉ lo việc đồng ruộng, chưa bao giờ biết hiến máu là gì. Hiến máu là việc làm nhân đạo vừa tăng cường sức khỏe vừa cứu được người nên vợ chồng tôi tích cực tham gia”. Bà Nguyễn Thị Thanh, vợ ông Phương nói: “Mỗi lần được thông báo đi hiến máu, vợ chồng tôi đều tham gia với tâm niệm là làm việc thiện bằng những giọt máu hồng và hy vọng sẽ giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch”.

Vợ chồng bà Thanh còn vận động người thân, bà con hàng xóm cùng tham gia hiến máu. Nhờ sự vận động này mà gia đình em gái Nguyễn Thị Hồng Vân và Đào Thanh Hải (em rể) của bà Thanh đã 53 lần hiến máu, gia đình em rể Nguyễn Khắc Dư hiến 12 lần, em dâu Hà Thị Ngọc hiến 3 lần và vận động hàng chục người dân trong ấp cùng tham gia hiến máu. Từ những thành tích trên, gia đình ông Hồ Đình Phương và anh Đào Thanh Hải nhiều lần được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tham gia HMTN.

Theo Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27-10-2014 của Bộ Y tế, người tham gia HMTN được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, nếu đảm bảo tiêu chuẩn sẽ được hiến máu và được cấp giấy chứng nhận HMTN của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm các mầm bệnh sẽ được bác sĩ mời đến để tư vấn sức khỏe. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi, hoàn máu. Số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định hiện hành như phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, nhận quà tặng bằng hiện vật.

T.Hương - T.Tường

  • Từ khóa
54791

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu