Thứ 3, 23/04/2024 21:41:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:35, 06/04/2011 GMT+7

Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng

Thứ 4, 06/04/2011 | 16:35:00 280 lượt xem

Sáng 6-4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm long móng Trung ương đã mở hội nghị trực tuyến “Triển khai công tác phòng chống dịch lở mồm long móng” trên gia súc đối với 30 tỉnh thành có dịch trên 21 ngày. Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Bình Phước có sự tham gia của ông Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Ông Cao Đức Phát, Bộ Trưởng Bộ NN & PTNT đã chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh ở gia súc diễn biến khá phức tạp trên cả nước, biểu hiện ở việc trâu bò mắc bệnh rất nhanh và tỷ lệ chết cao. Việc triển khai công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn, nhiều tỉnh còn một số biểu hiện như buông lỏng, thả nổi trong công tác kiểm dịch, vận chuyển gia súc.

Theo báo cáo của Sở NN & PTNT tỉnh Bình Phước về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn, từ đầu năm 2011 đến 13-3-2011 số heo và trâu bò mắc bệnh là 171 con. Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại xã Thống Nhất (Bù Đăng) vào ngày 27-12-2010, sau đó là Đồng Phú, Hớn Quản… Tuy nhiên, các ổ dịch này nhanh chóng được Chi cục Thú y cùng chính quyền địa phương khống chế kịp thời, tránh lây lan sang các xã lân cận. Nhờ sự chỉ đạo của Bộ NN & PTNT, UBND tỉnh cùng công tác phòng chống dịch nhanh chóng và kịp thời của chính quyền địa phương, từ ngày 13-3 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã ổn định, không phát sinh ổ dịch mới.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ NN & PTNT; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp chống dịch lở mồm long móng…

Kha Thu

  • Từ khóa
39113

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu