Thứ 6, 29/03/2024 06:34:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:58, 02/06/2011 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức: Nói chuyện chuyên đề về ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ 5, 02/06/2011 | 16:58:00 2,025 lượt xem

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5-6-1911 - 5-6-2011, sáng ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Ý nghĩa của việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối với công cuộc giải phóng dân tộc” cho toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan.

Bà Trần Tuyết Minh

Tại buổi nói chuyện, bà Trần Tuyết Minh, Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã có bài nói chuyện với cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh về chuyên đề trên với 3 nội dung chính: Quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác; Những điểm mới trong nghiên cứu tư liệu, hiện vật về Bác trong 30 năm Bác tìm đường cứu nước ở nước ngoài; Giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 100 năm Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước trong cả nước. Bài nói chuyện phân tích sâu về bối cảnh đất nước trong giai đoạn Bác ra đi tìm đường cứu nước, ý nghĩa sâu sắc và những bài học của Bác về chủ nghĩa yêu nước đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; Yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung cần nêu bật trong tổ chức các buổi lễ kỷ niệm tròn 100 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, sự cần thiết của việc tiếp tục nghiên cứu và kiên định đi theo con đường Bác đã chọn...

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

Buổi nói chuyện về ý nghĩa của việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước là một hoạt động cần thiết và nhiều ý nghĩa, tạo điều kiện cho cán bộ công chức toàn cơ quan có thêm hiểu biết về giai đoạn Bác ra đi tìm đường cứu nước, ý nghĩa lớn lao của quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Bác; Từ đó, mỗi cán bộ công chức tự soi rọi mình, có hướng phấn đấu tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

NT

  • Từ khóa
3469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu