Thứ 7, 20/04/2024 00:13:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:52, 22/10/2015 GMT+7

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông trong đồng bào Công giáo

Thứ 5, 22/10/2015 | 15:52:00 1,835 lượt xem

BPO - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3229/UBND-NC. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đồng bào thiểu số trong vùng có đạo còn ý thức kém về luật an toàn giao thông - Ảnh: C.L

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo. Trọng tâm tuyên truyền theo chủ đề quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm, phòng chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Tuyên truyền, cảnh báo các nguyên nhân gây tai nạn giao thông, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội; đặc biệt là các nguy cơ gia tăng tai nạn xe mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn; các biện pháp phòng tránh, hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe an toàn cho chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo; vận động đồng bào Công giáo thực hiện “03 phải” và “03 không” khi đi mô tô, xe gắn máy: Phải đội mũ bảo hiểm; Phải đi đúng phần đường, làn đường; Phải giảm tốc độ khi đi từ đường phụ ra đường chính; Không lái xe sau khi uống rượu, bia; Không phóng nhanh, vượt ẩu; Không chở quá số người quy định.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng với các Giáo phận, Giáo xứ tuyên truyền, nhắc nhở tín đồ công giáo về ý thức tham gia giao thông bằng các hình thức phù hợp; phát huy hiệu quả tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở ở thôn, xóm, xã, phường, thị trấn. Vận động xây dựng các mô hình “Chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào tháng 11 hàng năm.

Phối hợp với Giáo phận, Giáo xứ trên địa bàn để tổ chức tập huấn nội dung an toàn giao thông cho các chức sắc để tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại các Giáo xứ, Giáo họ, Dòng tu, Đại chủng viện nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông…

Kim Thoa

 

  • Từ khóa
22692

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu