Thứ 4, 17/04/2024 02:43:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:25, 09/12/2015 GMT+7

Để không còn là “người đến sau”

Thứ 4, 09/12/2015 | 08:25:00 108 lượt xem

>> Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

BP - Hôm qua 8-11, đông đảo cử tri, cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh đã theo dõi kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII. Là kỳ họp định kỳ cuối năm 2015, song đây cũng là kỳ họp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Bình Phước thời gian tới. Bởi lẽ, kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ biểu quyết tất cả chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trong 5 năm tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm (GRDP) toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 đạt 6,9%/năm (giá so sánh năm 2010); thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 39,8 triệu đồng, tương đương 2.097 USD. Giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh 2010) bình quân 7,5%/năm; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người 61,1 triệu đồng, tương đương 2.848 USD, cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 32,4%, công nghiệp - xây dựng 30%, thương mại - dịch vụ 37,6%. Đây là những chỉ tiêu quan trọng nhất, phản ánh rõ nhất đời sống kinh tế của cả tỉnh cũng như đối với từng người dân. Những chỉ tiêu này so với mặt bằng chung của khu vực cũng như trong cả nước như thế nào?

Theo dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm qua đạt 5,82%/năm; năm 2015 GDP đạt khoảng 204 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.200 USD. Kế hoạch 5 năm tới, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,5-7%/năm; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%.

Bình Phước thuộc Đông Nam bộ, là một trong 8 tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - là vùng có tốc độ phát triển cũng như đóng góp mọi mặt đều lớn nhất cho kinh tế cả nước. Thế nhưng, từ những con số kinh tế 5 năm qua và kế hoạch 5 năm tới, không khó để nhận thấy, không chỉ thấp nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà đời sống kinh tế Bình Phước hiện nay còn thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của cả nước.

Chỉ tiêu phát triển đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Bình Phước tiếp tục thấp hơn bình quân cả nước và khoảng cách ngày một... lớn (hiện nay thấp hơn 103 USD, đến năm 2020 thấp hơn 152-452 USD). Công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế Bình Phước đến năm 2020 tổng cộng là 67,6% - một khoảng cách rất xa mới đạt được bình quân của cả nước trên 85% - tiệm cận với tỷ lệ một nước công nghiệp... Trong khi đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Bình Phước bình quân 5 năm tới chỉ 7,5%, còn cả nước 6,5-7%. Với tốc độ như vậy, về mặt số học, chắc chắn Bình Phước sẽ tiếp tục là “người đến sau” so với mặt bằng chung của cả nước, chứ chưa nói tới bắt kịp các tỉnh, thành khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Làm thế nào để Bình Phước không chỉ vượt qua mặt bằng chung của cả nước mà còn “xứng đáng”, “tự tin” là một thành viên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? Đó là bài toán không dễ giải đối với các cấp quản lý cả ở tầm vĩ mô cũng như vi mô. Nhưng chắc chắn rằng, bài toán đó phải được giải và sẽ giải được. Xin hãy bắt đầu từ sự phấn đấu, nỗ lực, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cán bộ, công chức, học sinh... trong công việc của mình. Song song đó, các cấp lãnh đạo, tập thể lãnh đạo và những nhà quản lý hãy tìm ra bước đột phá mạnh mẽ cho từng lĩnh vực, từng ngành và cho cả tỉnh. Nếu điều đó thành hiện thực, chắc chắn Bình Phước sẽ không còn đến sau nữa!

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu