Thứ 6, 19/04/2024 17:08:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 28/08/2011 GMT+7

Các tăng ni, cư sĩ, phật tử đã góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Chủ nhật, 28/08/2011 | 00:00:00 1,235 lượt xem

Đó là một trong những ý kiến nhận xét của ông Trần Văn Gôm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tại lễ đại chẩn tế kỳ siêu bạt độ do Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Bình Phước và chùa Quang Minh tổ chức, vừa diễn ra ngày 28-8-2011, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Về dự lễ có ông Bùi Thanh Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thị xã Đồng Xoài; các chức sắc, tu sĩ, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Văn Gôm tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi lễ

Ni sư Thích nữ Nhật Khương, Trưởng ban Tổ chức lễ cho biết: Tuy chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng ngoài những anh hùng, liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn không ít hài cốt các anh hùng, liệt sĩ nằm lại nơi bìa rừng, khe suối hay đồi hoang. Việc tổ chức lễ là một hoạt động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh giành độc lập cho quê hương cùng đồng bào không may bị tử nạn trong các cuộc chiến tranh trên quê hương Bình Phước, góp phần nhỏ bé vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Buổi lễ cũng nói lên tâm nguyện của những người còn lại sau chiến tranh và các thế hệ trẻ hôm nay, đó là nguyện sống có ích cho xã hội, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã vì nước quên mình.

Các vị chư tăng hành lễ đại chẩn tế kỳ siêu bạt độ


Các tăng ni, phật tử thắp hương tưởng niệm tại các phần mộ


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Văn Gôm, cho rằng: Những năm qua, Phật giáo tỉnh nói chung và thị xã Đồng Xoài nói riêng đã luôn đồng hành cùng dân tộc theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp - dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng bộ, chính quyền và MTTQVN phát động, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, công tác từ thiện xã hội, nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mồ côi… Những đóng góp tích cực của các tăng ni, cư sĩ, phật tử đã góp phần tích cực vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Ông cũng mong rằng, toàn thể chức sắc, tu sĩ, phật tử tỉnh nhà nói chung và thị xã Đồng Xoài nói riêng tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được cùng đoàn kết và hoạt động tôn giáo theo nội quy, hiến chương của Giáo hội Phật giáo, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng do Đảng bộ, chính quyền và MTTQVN phát động.

Lâm Phương

  • Từ khóa
3673

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu