Thứ 5, 28/03/2024 16:31:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:20, 23/01/2020 GMT+7

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Mai Hoàng Mỹ
Thứ 5, 23/01/2020 | 07:20:00 669 lượt xem
BPO - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào thanh niên tình nguyện ở huyện Lộc Ninh đã thu hút đông đoàn viên thanh niên tham gia và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, tuổi trẻ có nhiều đóng góp quan trọng xây dựng quê hương, chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

2019 được chọn là Năm thanh niên tình nguyện gắn với hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai sâu rộng tại các xã khó khăn, đặc biệt là 3 xã Lộc Thuận, Lộc Thịnh và Lộc Điền phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm năm 2019. Ngay từ đầu năm, các đội hình tình nguyện tích cực triển khai đảm nhận, thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa và gắn với nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Một số hoạt động trọng tâm như: làm mới và duy tu đường giao thông nông thôn; lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; khơi thông kênh mương, cống rãnh; làm vệ sinh, xóa bỏ các điểm tập trung rác thải không phù hợp... Cụ thể, các cơ sở đoàn đã tổ chức 44 buổi ra quân dọn vệ sinh, bóc gỡ tờ rơi quảng cáo trái quy định; bàn giao 22 tuyến đường điện dài 1,7km tại các xã Lộc Điền, Lộc Khánh; bàn giao 1 tuyến đường ống và hệ thống cung cấp nước sạch dài 700m ở xã Lộc Khánh; bàn giao 2 khu vui chơi bằng vật liệu tái chế trị giá 42 triệu đồng tại Trường tiểu học Lộc Thành B và nhà văn hóa ấp 54, xã Lộc An; bàn giao 1 nhà thanh niên trị giá 40 triệu đồng tại xã Lộc Thiện; trao 1.700 cuốn tập trắng, 5.580 bộ quần áo cũ, 400 đôi dép, 400 chai nước xả vải, 50 nón bảo hiểm cho người dân nghèo ở xã Lộc An.

Đoàn viên thanh niên huyện Lộc Ninh tham gia dọn vệ sinh môi trường

Tuổi trẻ huyện Lộc Ninh còn tích cực tham gia giúp dân dựng lại trụ tiêu bị đổ do lốc xoáy, thu hoạch tiêu với 255 ngày công; phối hợp các đơn vị tặng 1.218 phần quà, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng dịp tết cổ truyền, tháng thanh niên và hoạt động hè năm 2019. Một số đơn vị như: Đoàn trường THPT Lộc Thái, THPT Lộc Hiệp, THPT Lộc Ninh và Đoàn xã Lộc An, Lộc Thuận duy trì thực hiện Quỹ “Tiếp sức đến trường”, với tổng 280 triệu đồng, đã trao 305 suất học bổng, 334 phần quà tặng học sinh nghèo hiếu học.

Song hành với các phong trào, hoạt động là những câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tích cực vì an sinh xã hội, sự phát triển của cộng đồng. Các tổ chức này được thành lập đã đáp ứng nhu cầu tuổi trẻ hiện nay là trải nghiệm, cống hiến để trưởng thành hơn từ phong trào thanh niên. Hằng năm, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện thu hút trên 300 thành viên tham gia là các đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện. Tiêu biểu là chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đã mang lại hiệu ứng thiết thực. Sau 3 ngày “Tiếp sức mùa thi”, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tiếp 2.496 chai nước, 800 khăn lạnh, 610 phần cơm, 2 máy tính casio, 50 chiếc áo mưa, 30 quyển Atlat Địa lý, 30 bảng tuần hoàn hóa học, 90 cây viết bi, 90 viết chì, 90 thước kẻ, hỗ trợ 20 chuyến xe đưa - đón thí sinh đến điểm thi an toàn. Các đội hình thanh niên tình nguyện trường học tổ chức được 17 chuyến công tác tình nguyện và 2 chuyến công tác xã hội tại 2 xã Lộc Thịnh, Lộc Thành...

Bí thư Huyện đoàn Lộc Ninh Mai Quế Anh khẳng định: Năm 2019, 100% cơ sở đoàn đều có đội, nhóm thanh niên tình nguyện hoạt động hiệu quả. Thông qua phong trào thanh niên tình nguyện khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đoàn; đội ngũ cán bộ đoàn - hội - đội được rèn luyện, thử thách, nâng cao lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ công tác, điều hành tập hợp và đoàn kết thanh, thiếu nhi trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định hình ảnh đẹp của thanh niên thời đại mới tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện xung kích.

  • Từ khóa
82857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu