Thứ 6, 19/04/2024 10:17:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:20, 24/07/2019 GMT+7

Đi bắt ốc, 2 học sinh bị đuối nước

Thứ 4, 24/07/2019 | 11:20:00 135 lượt xem
BP - Chiều 23-7, ông Cao Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sơn Giang (Phước Long) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại khu phố Bình Giang 1 vào chiều 22-7, khiến 2 cháu bé tử vong. 2 nạn nhân là cháu M.A.K (13 tuổi, học sinh lớp 8) và N.P.H (11 tuổi, học sinh lớp 6), cùng ngụ phường Sơn Giang.

Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trưa 22-7, 2 cháu được anh Mai Văn Tèo (32 tuổi, ngụ cùng phường) dẫn đi bắt ốc tại khu vực ruộng thuộc khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang. Một lúc sau, 2 cháu kêu mệt nên dừng lại nghỉ tại khu vực gần hồ bỏ không của gia đình ông Trần Văn Nam, còn anh Tèo tiếp tục đi bắt ốc. Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Tèo quay lại không thấy 2 cháu nên đi tìm. Khi ra bờ hồ, anh Tèo phát hiện có dấu trượt chân và nón của 2 cháu ở phía trên nên hô hoán người dân xung quanh xuống tìm kiếm. Sau một lúc lặn tìm dưới hồ, mọi người vớt được thi thể 1 cháu. Riêng cháu thứ hai, do hồ quá rộng, sâu đến gần 2,5m nên người dân không tìm thấy. Nhận tin báo, Công an phường Sơn Giang phối hợp các cơ quan chức năng huy động lực lượng mới tìm thấy thi thể cháu.

Gia đình 2 cháu hoàn cảnh khó khăn đều quê ở miền Trung vào thị xã Phước Long làm thuê bằng nghề thợ hồ, bóc vỏ lụa hạt điều nhiều năm nay. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phối hợp nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã Phước Long hỗ trợ mai táng và ủng hộ gần 60 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra mà nạn nhân chủ yếu là học sinh trong độ tuổi còn rất nhỏ. Đây là hồi chuông cảnh báo các gia đình có con em còn nhỏ tuổi cần có biện pháp phòng, chống đuối nước, tránh tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.

Đức Hinh

  • Từ khóa
62566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu