Thứ 7, 20/04/2024 20:06:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 29/09/2011 GMT+7

Ra mắt Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật

Thứ 5, 29/09/2011 | 00:00:00 1,486 lượt xem

Sau gần 3 năm chuẩn bị, sáng nay 29-9, Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật thuộc UBMTTQ VN tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014 chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Thành viên Hội đồng tư vấn chính thức ra mắt

Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật là một trong những phương thức, mô hình hoạt động của UBMTTQ VN trong nhiệm kỳ 2009-2014 và được tổ chức đầu tiên ở Bình Phước. Đây là tổ chức hoạt động không chuyên trách, có chức năng tư vấn giúp UBMTTQ VN tỉnh những nội dung liên quan đến lĩnh vực dân chủ và pháp luật, với 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản là: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật những vấn đề liên quan đến chức năng, vai trò, nhiệm vụ của MTTQVN cấp tỉnh; tham gia góp ý, đề xuất với Đảng, chính quyền các chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền lợi của công dân, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; theo dõi, tập hợp ý kiến phản ánh của các tầng lớp nhân dân về vấn đề nảy sinh ở cơ sở…

Hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật thuộc UBMTTQ VN tỉnh Bình Phước gồm 10 thành viên do ông Đinh Văn Tiếng, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh làm Chủ nhiệm hội đồng, các thành viên là những cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực pháp luật. Hiện nay, Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của tỉnh đã họp phiên đầu tiên và đã xây dựng quy chế hoạt động, chương trình kế hoạch đến hết nhiệm kỳ.

Tham dự buổi ra mắt, bà Trịnh Thị Nga, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy đánh giá cao việc ra đời Hội đồng tư vấn dân chủ, pháp luật và đề nghị hội đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy cũng yêu cầu các kênh thông tin cần tuyên truyền rộng rãi sự ra đời của hội đồng này để toàn dân được biết.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
3743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu