Thứ 6, 29/03/2024 19:52:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:56, 28/08/2014 GMT+7

Diễn đàn biển ASEAN: Thiết lập cơ chế đường dây nóng

Thứ 5, 28/08/2014 | 15:56:00 1,281 lượt xem
BPO - Sáng 28-8, Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 - EAMF3 gồm các quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand đã khai mạc tại Đà Nẵng.

 

Thiết lập cơ chế đường dây nóng xử lý vấn đề trên biển
Đại diện các nước tham dự EAMF3 tại Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc EAMF3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực ASEAN cũng như trên biển Đông đối với sự phát triển chung của tất cả các quốc gia.

Diễn đàn biển ASEAN mở rộng đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng tăng của không chỉ của ASEAN mà cả các đối tác trong khu vực nhằm ứng phó với các thách thức liên quan đến biển. 

Theo đó, các đại biểu tham dự EAMF3 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề nhằm đẩy mạnh hợp tác khu vực trong việc ứng phó kịp thời với thiên tại và các sự cố trên biển, đặc biệt là lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm và cứu nạn, thiết lập cơ chế đường dây nóng xử lý các sự cố trên biển…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận nhằm tìm kiếm cơ chế tăng cường an ninh, an toàn và tự do hàng hải của khu vực thông qua việc triển khai những biện pháp xây dựng lòng tin cũng như các công cụ khu vực ngăn ngừa và quản lý các sự cố trên biển.

Đặc biệt tại EAMF3, các nước trong khu vực cũng đánh giá toàn diện cũng như chia sẻ thực tiễn tình hình thực hiện UNCLOS…

Nguồn TNO

  • Từ khóa
11639

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu