Thứ 4, 24/04/2024 15:46:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:47, 28/11/2018 GMT+7

Diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp: “Sáng tạo và kết nối”

Thứ 4, 28/11/2018 | 08:47:00 351 lượt xem
BP - Ngày 27-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp chủ đề “Sáng tạo và kết nối”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 200 hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh dự diễn đàn.

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và Quyết định số 3352 của UBND tỉnh ngày 25-12-2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn Bình Phước, đến nay 9/11 huyện, thị đã được UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án, 4/11 huyện, thị được duyệt kinh phí thực hiện và lồng ghép với tổng hơn 100 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho thí sinh đạt giải cao của cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Hội LHPN đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” trong phụ nữ và nhận được 38 ý tưởng tham gia, chọn ra 10 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Cũng trong năm nay, các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ 39 mô hình kinh tế hợp tác; trong đó 2 hợp tác xã với số vốn hơn 3 tỷ đồng, 24 tổ hợp tác và 13 tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế. Các hoạt động khởi nghiệp chủ yếu về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... với hơn 180 mô hình, 3.000 hội viên tham gia, giải ngân hơn 418 tỷ đồng.

Tại diễn đàn, đại biểu đã nghe các tham luận về: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hệ thống chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp và cơ hội hợp tác, kết nối cung - cầu sản phẩm khởi nghiệp dành cho phụ nữ của Công ty cổ phần đầu tư Maper; Điển hình phụ nữ khởi nghiệp thành công...

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Hội LHPN và các ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thông qua nhiều hình thức, nguồn lực gắn với việc thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với cách làm cụ thể, trọng tâm, lộ trình phù hợp. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, giúp chị em tự tin, phát huy được khả năng, cơ hội, thế mạnh và vai trò của mình. Nhân rộng, hỗ trợ các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh có hiệu quả gắn với tôn vinh các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp thành công, nữ doanh nhân thành đạt...

Tại diễn đàn, Hội LHPN tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” năm 2018, trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp và ký kết ghi nhớ - cam kết hỗ trợ, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp.

P.Dung 

  • Từ khóa
43579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu