Thứ 6, 29/03/2024 19:06:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:04, 28/01/2015 GMT+7

Dịp giáp tết: Hàng “siêu giảm giá” lên ngôi

Thứ 4, 28/01/2015 | 11:04:00 1,456 lượt xem
BP - Tết Nguyên đán đang đến gần, là thời điểm để người tiêu dùng tập trung mua sắm quần áo, hàng hóa thiết yếu chuẩn bị đón tết. Nắm bắt tâm lý chung đó nên hiện có rất nhiều cửa hàng, hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, nhất là các mặt hàng thời trang và đồ gia dụng.

Shop thời trang đồng loạt “siêu giảm giá”

Dạo quanh các trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo trên địa bàn tỉnh, đâu đâu cũng thấy băng rôn ghi “giảm giá”, “siêu giảm giá”. Không những thế, các cửa hàng quần áo bình dân còn đưa hàng giảm giá ra để bày bán trên các vỉa hè. Tại thị xã Đồng Xoài, một số shop thời trang lớn như Pro, King nằm trên đường Phú Riềng Đỏ... cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Bắt đầu từ giữa tháng 12-2014 - 1-2015, tại shop thời trang RoRo, quần jean, váy, áo kiểu, áo khoác... đều giảm giá 10-50%. “Mình và bạn bè thường mua quần áo vào cuối năm bởi thời điểm này nhiều mặt hàng giảm giá, có kiểu áo vài ba tháng trước giá 500-600 ngàn đồng, nay chỉ còn phân nửa” -  chị Trần Thị Huệ, một khách mua hàng tại shop RoRo nói.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cửa hàng thời trang RoRo cho biết, kể từ khi đưa ra chương trình khuyến mãi, lượng khách hàng tăng cao, doanh thu tăng gần gấp đôi. Theo chị Lan, hàng thời trang giảm giá để kích cầu tiêu dùng và đẩy hàng tồn kho, cập nhật các mẫu thiết kế mới cho năm sau.

Một cửa hàng thời trang nằm trên đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài treo băng rôn “siêu giảm giá”

Tại các cửa hàng thời trang bình dân, giá giảm 10-30%, tùy từng chất liệu và kiểu dáng. Việc hàng loạt các cửa hàng quần áo, giày dép, túi xách giảm giá vào dịp cuối năm đã góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho người tiêu dùng.

Đến siêu thị, trung tâm chợ cũng giảm giá

Tại hệ thống Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài (TX. Đồng Xoài), ngay từ cuối tháng 12-2014 đến giáp tết Nguyên đán (29 tết) diễn ra nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt với những mặt hàng thực phẩm tết, đồ dùng gia đình, thời trang may mặc… Theo dự đoán của hệ thống siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài, dịp tết sức mua của người dân sẽ tăng 40-50%. Thời gian này, Siêu thị Coop Mart thực hiện tặng phiếu chiết khấu thương mại dựa trên doanh số mua hàng cả năm, qua đó giúp người tiêu dùng tiết kiệm nhiều hơn khi mua sắm.

Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ tết. Chị Nguyễn Thị Thơm, chủ cửa hàng kinh doanh điện máy ở gần Trung tâm thương mại Phú Riềng (Bù Gia Mập) cho biết: Hiện người tiêu dùng đến cửa hàng mua tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện... rất nhiều. Để kéo khách đến cửa hàng, nhiều chủ điện máy đồng loạt triển khai những chương trình khuyến mãi kèm quà tặng hấp dẫn.

Giảm giá, khuyến mãi là kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, một số cửa hàng lại lợi dụng dịp này để “giải phóng” hàng lỗi hoặc tồn kho. Do đó, người tiêu dùng vẫn phải cẩn trọng, cần xem kỹ trước khi mua hàng, nhất là đối với những mặt hàng kê giảm từ 50% trở lên kẻo “tiền mất tật mang”.   

Hà Giang

  • Từ khóa
50789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu